'Cục vàng' nuốt ực thỏi vàng phải nhập viện

Sự việc nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, khi các bậc phụ huynh tại đây thường ví von con cái của mình như “thú nuốt vàng”.

 - Ảnh 1.

Các bác sĩ Trung Quốc đã lấy thành công một thỏi vàng nặng 50g ra khỏi cơ thể bé gái 5 tuổi - Ảnh: QQ.COM

Theo báo South China Morning Post ngày 21-8, một bé gái 5 tuổi tại miền bắc Trung Quốc đã vô tình nuốt phải một thỏi vàng nặng 50g, dấy lên làn sóng bàn tán hài hước trên mạng xã hội rằng em đã biến thành "thú nuốt vàng" đời thực. 

Bệnh viện Nhi Bắc Kinh (trực thuộc Đại học Y khoa thủ đô) cho biết đã tiếp nhận và điều trị ca bệnh này vào ngày 16-8.

Trong lúc chơi đùa tại nhà, bé gái đã nuốt phải thỏi vàng dài khoảng 4cm, nặng 50g. Trước khi đến Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, gia đình đã đưa em đến một số phòng khám, song các cơ sở này đều không đủ trang thiết bị nội soi cấp cứu gắp dị vật.

Khoảng sáu tiếng sau, em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khá nguy cấp. Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật đang nằm trong dạ dày.

Theo đại diện bệnh viện, thỏi vàng có trọng lượng nặng, độ cứng cao và bề mặt trơn trượt, rất dễ mắc kẹt trong đường tiêu hóa.

Điều này có thể làm trầy xước niêm mạc dạ dày và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như thủng tạng hoặc xuất huyết nặng.

Bằng kỹ thuật khéo léo, bác sĩ đã dùng thòng lọng chuyên dụng giữ chặt thỏi vàng và từ từ đưa ra ngoài. Toàn bộ quá trình gắp dị vật chỉ diễn ra trong vài phút. Bệnh nhi hiện hồi phục tốt, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

Sự việc sau đó đã tạo nên nhiều bình luận sôi nổi trên không gian mạng. "Đúng là 'thú nuốt vàng' bằng xương bằng thịt", nhiều người dí dỏm nhắc lại biệt danh quen thuộc.

Tại Trung Quốc, các bậc phụ huynh thường gọi vui con cái là "thú hai chân nuốt vàng" và thú cưng là "thú bốn chân nuốt vàng" để ám chỉ chi phí nuôi dưỡng tốn kém.

Thậm chí, nhiều thương hiệu trang sức vàng còn tung ra các mẫu phụ kiện tạo hình linh thú mang tên này để làm quà tặng nhân dịp trẻ chào đời.

Tuy nhiên bên cạnh những lời bông đùa, không ít người lên tiếng cảnh báo: "Các bậc cha mẹ phải luôn giám sát con nhỏ và để những vật nguy hiểm xa tầm tay trẻ em". 

Các chuyên gia y tế cho biết dị vật đường tiêu hóa là một trong những tai nạn cấp cứu thường gặp ở trẻ nhỏ. Đã có nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện do nuốt phải đinh, tiền xu, bi sắt, thậm chí cả kẹp tóc.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi phát hiện trẻ nuốt dị vật cần đưa ngay đến bệnh viện, tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như ép uống giấm hay nuốt nắm cơm để đẩy dị vật xuống.

 - Ảnh 3.Cận Tết liên tiếp xử trí ca trẻ nuốt dị vật, có trẻ nuốt cả đồng xu

Chỉ trong vòng một tháng, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và xử trí 3 trường hợp trẻ nuốt dị vật, trong đó có ca nuốt đồng xu thép đường kính khoảng 3cm, dị vật mắc sâu trong thực quản bệnh nhi 11 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất