04/08/2023 13:03 GMT+7

Cục Truyền thông Công an nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thay mặt Đảng, Nhà nước, thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an - đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DANH TRỌNG

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 4-8, Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04 - Bộ Công an) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập cục (6-8-2018 - 6-8-2023).

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - cục trưởng X04 - cho biết 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, X04 đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn… thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác hằng năm lãnh đạo bộ giao.

Bên cạnh đó, cục cũng chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý thống nhất hoạt động báo chí, xuất bản.

"Đơn vị còn định hướng, triển khai hoạt động tuyên truyền đồng bộ, có chiều sâu, sát thực tế, đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", thiếu tướng Phong nói.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Cục Truyền thông Công an nhân dân - Ảnh: DANH TRỌNG

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Cục Truyền thông Công an nhân dân - Ảnh: DANH TRỌNG

Cũng theo ông Phong, trong những năm qua, đơn vị đã có hàng nghìn chương trình, bài viết, ấn phẩm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an.

Ngoài ra còn tuyên truyền những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân, gương người tốt việc tốt, xây dựng, khắc họa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

"Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, X04 đã phát huy truyền thống của các đơn vị báo chí, xuất bản, điện ảnh, khắc phục khó khăn, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt", ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, để có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm, chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo, thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho hay với chức năng nhiệm vụ mới, "thuận lợi có nhiều, khó khăn cũng không phải là ít".

"Với quyết tâm chính trị cao, hành động nỗ lực lớn, dưới sự điều hành của lãnh đạo cục, sự phấn đấu của cán bộ chiến sĩ, X04 đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình.

Đặc biệt là cục đã khẳng định được tầm quan trọng trong lĩnh vực truyền thông Công an nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mơi", thượng tướng Tỏ nhấn mạnh.

Xem cảnh sát cơ động phòng chống khủng bố luyện "tàng hình" trên thao trườngXem cảnh sát cơ động phòng chống khủng bố luyện 'tàng hình' trên thao trường

Để tấn công mục tiêu một cách bất ngờ, nhanh gọn, ngoài những vũ khí như súng, dao găm, lựu đạn..., người chiến sĩ cảnh sát cơ động phòng chống khủng bố còn có một thứ "vũ khí" khác rất quan trọng, đó chính là "nghệ thuật" ngụy trang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên