
Số lao động có việc làm của cả nước trong quý 3 năm nay tăng hơn 261.000 người so với quý 2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thông tin được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đưa ra trong báo cáo tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025.
Ngày 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, quyền Trưởng ban thống kê dân số và lao động, Cục Thống kê, giải thích con số 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo trong quý 3 năm nay, tăng 250.000 người so với quý 2 có tính mùa vụ.
Con số này bao gồm cả những thanh niên muốn đi làm nhưng không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo và những thanh niên trong độ tuổi không muốn tìm việc làm.
Cũng theo báo cáo lao động, việc làm 9 tháng, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý 3 là 53,3 triệu người.
Trong khi số lao động có việc làm trong quý 3 là 52,3 triệu người, tăng 261.300 người so với quý 2 năm nay.
Như vậy số lao động không có việc làm của cả nước trong quý 3 năm nay là 1 triệu người, con số này thấp hơn số 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập và đào tạo.
Sự vênh nhau về số liệu này theo bà Mai là bình thường, Cục Thống kê đã thực hiện đúng theo phương pháp thống kê của Liên Hợp quốc, được nhiều nước đang áp dụng hiện nay.
Theo đó, số người không có việc làm trong lực lượng lao động sẽ không bao gồm những người không muốn đi làm.
Những người không muốn đi làm, không tham gia học tập, đào tạo bao gồm các nhóm như: phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ, học sinh vừa tốt nghiệp lớp 9 nhưng chưa theo học nghề hoặc học văn hóa ở cấp cao hơn.
Đánh giá tổng thể về bức tranh lao động, việc làm quý 3 năm nay, bà Mai cho biết: Số lao động có việc làm quý 3 tăng so với quý 2 và tăng khoảng 580.800 người so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm nay, số lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng 552.300 người so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 20,4 triệu người, tăng 644.800 người, khu vực nông thôn là 31,6 triệu người, giảm 92.500 người.
Số lao động có việc làm tăng lên nhưng thị trường lao động chưa phát triển bền vững khi số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỉ trọng lớn.
Tỉ trọng lao động có việc làm phi chính thức trong 9 tháng vẫn rất cao, chiếm tới 63,4% tổng số lao động có việc làm, dù có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, bà Mai nhận định.
Một số đáng chú ý trong bức tranh lao động cả nước 9 tháng là số lao động không sử dụng hết tiềm năng trong quý 3 chiếm khoảng 3,4%, tương ứng khoảng 1,83 triệu người. Đây là số lao động muốn làm thêm nhưng không tìm được việc làm. Theo Cục Thống kê, số lao động không sử dụng hết tiềm năng có xu hướng tăng nhanh từ quý 1-2020 đến nay, một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Còn về thu nhập của người lao động trong quý 3 năm nay, theo Cục Thống kê đạt khoảng 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 124.000 đồng/tháng so với quý 2 năm nay.
Hơn 1 triệu người thất nghiệp, số thanh niên không việc làm vượt 9%
Theo bản tin thị trường lao động quý 3-2025 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước và lao động (Bộ Nội vụ), Việt Nam có 53,3 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng hơn 583.000 người so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, 52,3 triệu người có việc làm, chủ yếu ở khu vực dịch vụ (gần 41%), tiếp đến là công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - thủy sản.
Tuy nhiên, số người thất nghiệp tăng lên 1,06 triệu người. Ở khu vực thành thị, tỉ lệ này khoảng 2,73%.
Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt hơn 9%, tăng khoảng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, hơn 696.000 người trong độ tuổi lao động bị thiếu việc làm.
Số lao động qua đào tạo, có bằng cấp hoặc chứng chỉ chiếm khoảng 29,5% tổng số cho thấy thị trường lao động đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dữ liệu quý 3 cũng ghi nhận sự biến động mạnh theo ngành nghề. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản giảm gần 278.000 lao động, bán buôn - bán lẻ và sửa chữa xe cộ giảm khoảng 79.000 người…
Trong khi đó, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng thêm gần 300.000 lao động, vận tải - kho bãi tăng xấp xỉ 282.000 vị trí, xây dựng cũng có thêm khoảng 174.000 người…
Trong quý 3-2025, hơn 220.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 23.300 người so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn là người không có bằng cấp, chứng chỉ (hơn 60%), trong khi nhóm có bằng đại học chỉ chiếm khoảng 19%.
Theo thống kê, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỉ lệ cao nhất trong số hồ sơ hưởng trợ cấp (35,2%), tiếp đến là dịch vụ khác (30,5%), lưu trú - ăn uống (10,2%)...
Phân tích sâu hơn, có 5 nhóm nghề nộp hồ sơ thất nghiệp bao gồm thợ may - thêu, thợ lắp ráp, kế toán, nhân viên bán hàng và lái xe.
Dự báo quý 4-2025, số người có việc làm có thể đạt 52,5 triệu người, với xu hướng tăng ở các ngành sản xuất trang phục, phương tiện vận tải cùng xử lý ô nhiễm và quản lý chất thải.
Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn có nguy cơ cắt giảm lao động, như khai thác quặng kim loại, sản xuất máy móc - thiết bị và sản xuất thuốc, hóa được, dược phẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận