24/06/2022 09:01 GMT+7

Cuba tuyên án gần 500 người trong vụ gây rối cách đây 1 năm

TTXVN
TTXVN

TTO - Cơ quan Công tố Cuba thông báo đã tuyên án thêm 74 người đã tham gia những vụ gây rối nghiêm trọng tại hai khu vực lân cận thủ đô La Habana trong các ngày 11 và 12-7-2021. Đến nay 488 bị cáo đã bị kết án.

Cuba tuyên án gần 500 người trong vụ gây rối cách đây 1 năm - Ảnh 1.

Đến nay 488 bị cáo đã bị kết án liên quan đến vụ gây rối vào tháng 7-2021 tại Cuba - Ảnh: NDTV

Trong một tuyên bố chính thức ngày 22-6, Cơ quan Công tố Cuba nêu rõ các đối tượng nói trên đã được đưa ra xét xử và kết án tại các phiên tòa diễn ra từ ngày 16 đến 21-6 tại thủ đô La Habana và các tỉnh Matanzas và Santiago de Cuba. Những người này bị cáo buộc lôi kéo, gây rối trật tự công cộng, đe dọa trật tự hiến pháp và ổn định của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong số các bị cáo, 22 đối tượng bị kết án tới 10 năm tù giam, 30 đối tượng khác phải đối mặt từ 11 đến 15 năm sau song sắt, 4 bị cáo nhận bản án từ 16 đến 18 năm tù, và 18 đối tượng, trong đó có 12 thanh niên tuổi từ 16 đến 18, phải chấp hành hình phạt cải tạo có hoặc không giam giữ. Hai bị cáo được tuyên trắng án tại tòa.

Bên cạnh việc chấp hành án tù, các bị cáo cũng phải thực hiện trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ bồi thường cho những người bị thương do các hành vi phạm pháp của bị cáo, đồng thời khắc phục thiệt hại vật chất cho các cơ sở liên quan.

Trước đó, Cơ quan Công tố Cuba khẳng định đã điều tra và tiến hành các thủ tục tố tụng theo đúng pháp luật và hiến pháp, tôn trọng nghiêm ngặt các quyền hợp hiến của bị cáo và luật sư bào chữa, thực nghiệm đầy đủ các chứng cứ do bên công tố cũng như do phía bị cáo và đại diện tố tụng đưa ra. 

Các phiên xét xử đều có sự tham gia của gia đình và bạn bè của những người liên quan, đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch của quá trình tố tụng.

Liên quan đến các vụ gây rối hồi tháng 7-2021, Cuba đã truy tố 790 đối tượng do có "hành vi phá hoại" và "gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng". Thông báo nói trên là thông báo thứ ba trong vòng 10 ngày trở lại đây của Cơ quan Công tố Cuba liên quan đến vụ việc, theo đó, đến nay 488 bị cáo đã bị kết án.

Vụ nổ khách sạn tại Cuba: Số người thiệt mạng đã lên tới 31 Vụ nổ khách sạn tại Cuba: Số người thiệt mạng đã lên tới 31

TTO - Nhà chức trách La Habana xác nhận số người thiệt mạng trong vụ nổ khách sạn Saratoga ở khu phố cổ đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 1 du khách Tây Ban Nha đang đi dạo gần đó và 4 trẻ em.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuba gây rối tuyên án