
Người dân Cuba tập trung trước Đại sứ quán Mỹ tại Havana nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5 - Ảnh: AFP
“Chúng tôi hy vọng con đường đối thoại sẽ chiếm ưu thế vào lúc này trong bối cảnh những hành động gây hấn mà Chính phủ Mỹ thực hiện nhằm vào Cuba làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và trách nhiệm mà họ đang thể hiện trong tiến trình này”, Thứ trưởng Bộ Ngoại Ngoại giao Cuba Josefina Vidal phát biểu tại Quốc hội ngày 28-5 theo giờ địa phương.
Thứ trưởng Vidal nhấn mạnh Chính phủ Cuba đang theo đuổi đối thoại, nhưng “không để Mỹ có thể kiểm soát vận mệnh của Cuba thông qua áp lực, cưỡng ép và đe dọa dùng vũ lực”.
Ngoài ra, nhà ngoại giao Cuba cáo buộc Washington đang tìm cách để biến Havana trở thành “mối đe dọa an ninh quốc gia” của Mỹ nhằm biện minh cho các đe dọa sử dụng quân sự.
“Kênh trao đổi giữa hai chính phủ vẫn còn mở, nhưng chưa có nhiều tiến triển”, Thứ trưởng Vidal nói thêm.
Theo Hãng tin AFP, cả Mỹ và Cuba đều cho biết đang duy trì liên lạc ngoại giao bất chấp quan hệ song phương gặp nhiều căng thẳng.
Trước đó vào ngày 26-5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhằm ngăn chặn khủng hoảng tại nước này.
Ông Rodriguez cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào đều sẽ dẫn đến một “cuộc tắm máu” khiến hàng nghìn người Cuba và người Mỹ thiệt mạng.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio tuần trước nêu rõ “ưu tiên của Washington luôn là giải pháp ngoại giao”, nhưng lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump vẫn còn những lựa chọn khác trong tay.
“Giải pháp ngoại giao vẫn là ưu tiên của chúng tôi với Cuba. Nhưng khả năng đạt được một thỏa thuận là không cao, với những người chúng tôi đang làm việc hiện tại.
Nhưng chúng tôi vẫn ở đây nếu họ thay đổi quan điểm. Và trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần làm”, ông Rubio trả lời báo chí, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang “giải quyết một vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận