17/10/2018 07:30 GMT+7

Cuba phản ứng dữ dội với Mỹ về cáo buộc nhân quyền tại LHQ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong khi đại diện của Mỹ đang phát động chiến dịch vì các tù nhân chính trị tại Cuba, các nhà ngoại giao Cuba và Bolivia đã hét lớn, đập tay xuống bàn để át tiếng nói của người này.

Cuba phản ứng dữ dội với Mỹ về cáo buộc nhân quyền tại LHQ - Ảnh 1.

Các nhà ngoại giao Cuba phải ứng việc Mỹ phát động chiến dịch hành động vì tù nhân chính trị Cuba tại LHQ ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, sự việc ồn ào, hỗn loạn này xảy ra trong một phiên họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 16-10. Tại đó, bà Kelley Currie, phái viên của Mỹ tại Hội đồng Kinh tế và xã hội LHQ (ECOSOC), trình bày chiến dịch vận động hành động vì cái mà Mỹ gọi là thảm cảnh của các tù nhân chính trị tại Cuba.

Các nhà ngoại giao Cuba đã hô vang câu khẩu hiệu "Cuba si, bloqueo no" (Cuba có, cấm vận không) để phản đối chính sách cấm vận thương mại của Mỹ đã áp lên quốc đảo vùng Caribe suốt nhiều thập kỷ qua và hiện đang bị siết chặt thêm dưới thời ông Trump.

Bất chấp phản ứng của các nhà ngoại giao Cuba và Bolivia, bà Kelley Currie vẫn tiếp tục phát biểu. Tuy nhiên sau đó, phàn nàn với báo giới, bà nói: "Chuyện này thực sự sốc và đáng ngại".

Tuy nhiên trước phiên họp ồn ào này, đại sứ Cuba tại LHQ, bà Anayansi Rodríguez Camejo đã phản ứng với Tổng thư ký LHQ Antoni Guterres. Bà mô tả sự kiện này là một "hài kịch chính trị".

Trả lời báo giới, bà Anayansi Rodríguez Camejo nói: "Cuba tự hào về chính sách nhân quyền của mình và bác bỏ mọi sự lợi dụng chống lại điều đó. Ngược lại, Mỹ thiếu một tư cách đạo đức để răn dạy, đặc biệt trong vấn đề này".

Bà Camejo nhắc tới chính sách tách ly và tạm giữ trẻ em và cha mẹ chúng, những người nhập cư trái phép vào Mỹ, của chính quyền tổng thống Donald Trump thời gian qua và nói: "Việc bỏ tù những đứa trẻ mới chính xác hơn cho cái tên ‘Bỏ tù vì cái gì? Đây là một điều xấu hổ với chính phủ Mỹ".

Cuba sẽ sửa đổi hiến pháp mở đường cải cách kinh tế Cuba sẽ sửa đổi hiến pháp mở đường cải cách kinh tế

TTO - Chính quyền Cuba cho biết sẽ sửa đổi hiến pháp để mở cửa hơn nữa nền kinh tế, nhưng sẽ không thay đổi “bản chất bất di bất dịch của chủ nghĩa xã hội”.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên