23/12/2021 12:57 GMT+7

Cửa khẩu Chi Ma thông quan trở lại, lắp thêm trạm phun khử khuẩn ở Tân Thanh

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Phía Trung Quốc đã mở lại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm sau 14 ngày tạm dừng. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm dừng xuất khẩu hàng hóa từ ngày 18-12.

Cửa khẩu Chi Ma thông quan trở lại, lắp thêm trạm phun khử khuẩn ở Tân Thanh - Ảnh 1.

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) vẫn tạm dừng xuất khẩu hàng hóa từ ngày 18-12 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Khánh Duy, phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết ngày 22-12 phía Trung Quốc đã mở lại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm sau 14 ngày tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa.

"Hôm nay, cửa khẩu Tân Thanh vẫn chưa thể xuất khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc đang triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, khi đảm bảo an toàn mới nối lại hoạt động. Còn cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn thực hiện thông quan hàng hóa bình thường", ông Duy cho biết.

Theo Sở Công thương Lạng Sơn ngày 22-12, tại cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma chỉ xuất khẩu được 63 xe nhưng nhập khẩu tới 375 xe. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn chưa thể xuất khẩu mà chỉ nhập khẩu.

Đến sáng 23-12, vẫn còn 4.460 xe hàng hóa (chủ yếu nông sản) ùn ứ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn, tăng thêm 50 xe so với ngày 22-12. Trong đó, cửa khẩu Tân Thanh còn 2.404 xe, cửa khẩu Hữu Nghị còn 1.447 xe và cửa khẩu Chi Ma tồn 609 xe.

Ông Duy cũng cho biết ngày 21-12, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc. Đồng thời, phía Việt Nam đã khảo sát, lắp đặt thêm trạm khử khuẩn ở cửa khẩu Tân Thanh nhằm chủ động thêm một bước trong phòng chống dịch COVID-19. 

"Chúng tôi đang làm tất cả mọi việc để sẵn sàng nối lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian sớm nhất, nhằm giảm tải tình trạng ùn ứ nông sản", ông Duy thông tin thêm.

Theo Sở Công thương Lạng Sơn, năng lực thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma chỉ khoảng 35-40 xe/ngày. Năng lực này rất khiêm tốn so với 2 cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị.

Đến sáng 23-12, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma còn tồn 609 xe. Mặt hàng tồn chủ yếu là tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,...

Trước đó, từ ngày 8-12, phía Trung Quốc đã thực hiện tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm do nghi phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19 tại thị trấn Ái Điểm.

Số lượng xe hàng nông sản ùn tắc ở biên giới lên 6.200 Số lượng xe hàng nông sản ùn tắc ở biên giới lên 6.200

TTO - Theo ông Âu Anh Tuấn, cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), tính đến ngày 21-12, tổng số xe hàng nông sản gồm thanh long, dưa hấu, mít... xuất sang Trung Quốc đang nằm chờ ở các cửa khẩu phía Bắc lên tới 6.198.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên