30/09/2015 09:25 GMT+7

Cử tri kêu luật 
có hiệu lực nhưng thiếu văn bản hướng dẫn

MAI HOA
MAI HOA

TT - Một cử tri ở quận 5 (TP.HCM) đã nêu vấn đề trên tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 29-9 của các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị số 4 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Các đại biểu đã báo cáo cử tri, trong đó có ông Lê Thanh Hải (ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên VN)... những nội dung của kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20-10, theo đó Quốc hội dự kiến thông qua 19 dự án luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Cử tri đã tập trung góp ý về các dự án luật này và công tác giám sát của Quốc hội.

Về ý kiến luật thiếu văn bản hướng dẫn, ông Nguyễn Phước Lộc nói sẽ đề nghị Quốc hội đi sâu vào giám sát về vấn đề này: “Tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng xem xét thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân, chúng tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói lên ý kiến này của cử tri”.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên