12/07/2022 12:04 GMT+7

Cử tri đề nghị công khai công trình cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 12-7, HĐND tỉnh An Giang khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri An Giang ‘kêu’ cầu, đường xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đề nghị Chính phủ sớm xây dựng cầu liên huyện, liên tỉnh và công khai công trình cao tốc.

Cử tri đề nghị công khai công trình cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Ảnh 1.

Toàn cảnh khai mạc HĐND tỉnh An Giang sáng nay 12-7 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trình bày tại kỳ họp, đại biểu Lê Thanh Dũng - chánh văn phòng HĐND tỉnh An Giang - cho biết  cử tri tỉnh An Giang phản ánh nhiều cầu, đường giao thông trong tỉnh đã xuống cấp trầm trọng như: đề nghị mở rộng đoạn đường từ bến phà Châu Giang đến cầu 26/3 sau khi cầu Châu Đốc - Tân Châu hình thành; đầu tư nạo vét kinh 26/3 đoạn từ xã Lê Chánh qua xã Phú Vĩnh; cần nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 946, 942, 943; đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 947, tỉnh lộ 955B từ xã Châu Lăng đến thị trấn Ba Chúc…

Cử tri đề nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục kiến nghị đến Chính phủ có chủ trương bố trí vốn xây dựng cầu Thuận Giang nối Phú Tân qua Chợ Mới; cầu Mỹ Hòa Hưng qua Long Xuyên và cầu nối huyện Phú Tân với huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

Cử tri Long Xuyên, Châu Thành đề nghị công khai thông tin về tiến độ thi công và đơn vị thi công tuyến tránh thành phố Long Xuyên, cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ.

Cử tri đề nghị công khai công trình cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Ảnh 2.

Cử tri đề nghị sớm mở rộng đường tránh TP Long Xuyên xuống địa bàn huyện Châu Thành và công khai thông tin đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sắp tới thi công - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Cử tri cũng đề nghị mở rộng cầu Cần Xây và cầu Xếp Bà Lý để tránh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, cử tri cho rằng đường tránh thành phố Long Xuyên đấu nối với quốc lộ 91 gần cầu Cần Xây chưa giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông qua trung tâm thành phố Long Xuyên, nên đề nghị địa phương có định hướng quy hoạch xây dựng đường tránh Long Xuyên đấu nối với quốc lộ 91 tại ngã ba Lộ Tẻ - Tri Tôn thuộc ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa và tiếp tục đấu nối với đường 941 là phù hợp", ông Dũng nói.

Ngoài ra, cử tri Tân Châu; Tri Tôn; Chợ Mới; Châu Phú; Thoại Sơn; Phú Tân; Châu Đốc; Long Xuyên tiếp tục có ý kiến và kiến nghị về giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu, thức ăn gia súc liên tục tăng giá; trong khi giá sản phẩm nông nghiệp vẫn thấp, khó tìm đầu ra, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị, các ngành chức năng có giải pháp thiết thực, căn cơ để bình ổn giá nông sản, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ người dân liên kết với các công ty, doanh nghiệp, hướng dẫn giúp nông dân tìm các loại con giống, cây trồng mới và ứng dụng khoa học, công nghệ giảm chi phí trong quá trình sản xuất; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá đối với các cơ sở mua bán vật tư nông nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá không đúng quy định, bán hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc…

Chiều nay 12-7, kỳ họp HĐND tỉnh An Giang bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn các sở, ngành có liên quan các kiến nghị của cử tri. Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin kỳ họp này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Xây dựng, quản lý đường tránh TP Long Xuyên như cao tốc Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Xây dựng, quản lý đường tránh TP Long Xuyên như cao tốc

TTO - Dự kiến đầu năm 2020, tuyến đường nối Quốc lộ 91 với đường tránh TP Long Xuyên (An Giang) sẽ được khởi công để 'mở đường' cho kinh tế tỉnh An Giang. Tuyến đường này sẽ được xây dựng và quản lý như cao tốc.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên