18/08/2020 06:11 GMT+7

Cụ già 90 tuổi ở Quảng Nam nhiễm bệnh sau tiếp xúc với y tá mắc COVID-19

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ba ca bệnh mới ở Quảng Nam mới được công bố sáng nay thì có ca lây nhiễm từ người thân trong gia đình, một cụ già tiếp xúc với y tá tư nhân nhiễm COVID-19.

Cụ già 90 tuổi ở Quảng Nam nhiễm bệnh sau tiếp xúc với y tá mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam, nơi điều trị những bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: LÊ TRUNG

Bệnh nhân 981: Nữ, 31 tuổi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, làm việc tại nhà hàng Bikini bottom (biển An Bàng, Hội An).

Bệnh nhân sống cùng chồng và con gái, từ ngày 10-7 nghỉ việc để đi chữa bệnh. Từ ngày 13-7 đến ngày 16-7 chị nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303 khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian đó, có chồng nuôi và tiếp xúc với 4 người đến thăm (những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm).

Ngày 17-7 chị xuất viện và được chồng đưa về nhà, ở nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và không đi đâu.

Từ 18-7 đến 25-7 bệnh nhân ở tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với những người thân đến thăm gồm: mẹ, dì họ và một số người thân ở Hội An.

Ngày 26-7 chị được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng tiểu phẫu - khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hội An, có tiếp xúc với nhân viên y tế (không biết rõ ai).

Từ 25-7 đến 27-7 bệnh nhân có đến quán bún bà P.T.A. (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh), tiếp xúc với bà A, ngày 1-8 đến Trạm y tế xã khai báo y tế.

Từ đó đến ngày 14-8 hằng ngày chị ở trong nhà, không tiếp xúc với ai, được lấy mẫu xét nghiệm và sau đó được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam.

Bệnh nhân 982: Nam, 90 tuổi, thôn Quan Hiện, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn.

Từ ngày 17-7 đến 20-7 ông được cháu chở đến nhà y tá tư nhân (là bệnh nhân 520) để điều trị vết thương. Sau đó tự điều trị ở nhà, không đi đâu cả. Từ ngày 20 đến 30-7 ông ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, sau đó được người nhà đưa đến Trạm y tế khai báo khi y tế khi y tá tư nhân điều trị cho bệnh nhân được công bố là bệnh nhân 520. Sau đó ông được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 2-8 thì cho có kết quả âm tính với COVID-19.

Trong phòng bệnh nhân tại khu cách ly có một trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 3-8 thì ngày 6-8 có kết quả dương tính, đó là bệnh nhân 721.

Ngày 13-8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần hai và cho kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16-8. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt.

Cụ già 90 tuổi ở Quảng Nam nhiễm bệnh sau tiếp xúc với y tá mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: LÊ TRUNG

Bệnh nhân 983: Nữ, 15 tuổi, trú khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, bệnh nhân là con của bệnh nhân 627 và 626, cháu của bệnh nhân 524.

Trước ngày 11-7 bệnh nhân sống ở địa phương và có phụ ba (là bệnh nhân 627) bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng;

Trưa 12-7 bệnh nhân cùng ba ra thăm bà nội (là bệnh nhân 524 sau này được công bố) nằm ở phòng 606, khoa thận - tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ 13-7 đến 19-7 bệnh nhân phụ bán hàng ăn sáng với mẹ (bệnh nhân 626) có tiếp xúc với nhiều người (không nhớ cụ thể từng người);

Ngày 21-7 bệnh nhân đi xe đạp điện mang nhu yếu phẩm cho mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước.

Từ 30-7 đến 1-8 bệnh nhân được cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai, khai báo y tế, được cách ly và ngày 3-8 lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly cho kết quả âm tính;

Ngày 7-8 bệnh nhân được chuyển xuống khu cách ly của Trung tâm y tế huyện, ngày 15-8 được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 11 ca COVID-19 ở Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện Thêm 11 ca COVID-19 ở Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện

TTO - Thêm 11 ca bệnh ở tỉnh Quảng Nam đã được điều trị khỏi bệnh, được bệnh viện cho xuất viện trong ngày 18-8.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên