31/08/2020 21:33 GMT+7

Cứ 50 ngày, Trung Quốc hạ thủy 1 tàu chiến to, còn phân bua 'đóng bù lúc xưa'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hôm 30-8, Bắc Kinh hạ thủy cùng lúc tàu khu trục Type 055 thứ 8 và tàu khu trục Type 052D thứ 25 tại cảng Đại Liên. Tính từ chiếc Type 055 đầu tiên hạ thủy đến nay, trung bình khoảng 50 ngày, Trung Quốc lại hạ thủy một khu trục hạm.

Cứ 50 ngày, Trung Quốc hạ thủy 1 tàu chiến to, còn phân bua đóng bù lúc xưa - Ảnh 1.

Tàu khu trục Type 052D (trái) và tàu khu trục Type 055 (phải) trong lễ hạ thủy ở cảng Đại Liên ngày 30-8 - Ảnh: TWITTER

Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 31-8 cho biết lễ hạ thủy hai tàu khu trục mạnh nhất của hải quân Trung Quốc đã diễn ra tại cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh.

"Các tàu chiến mới của Trung Quốc có thể sánh ngang với các tàu khu trục hàng đầu thế giới, bao gồm cả lớp Arleigh Burke và lớp Zumwalt của Mỹ", tờ báo của chính quyền Bắc Kinh tự tin khẳng định.

Type 055 là tàu khu trục lớn nhất thế giới, với lượng choán nước đầy tải hơn 13.000 tấn, gần gấp đôi một khu trục hạm lớp Type 052D (7.500 tấn).

Theo trang Naval News, tính từ thời điểm chiếc Type 055 đầu tiên được hạ thủy (tháng 6-2017) đến nay chỉ mới 36 tháng. Tuy nhiên, trong thời gian đó Trung Quốc đã hạ thủy được 8 chiếc Type 055.

Nếu tính luôn cả 13 chiếc Type 052D trong cùng giai đoạn, chỉ trong 36 tháng Trung Quốc đã hạ thủy được 21 tàu khu trục. Trung bình cứ khoảng 51 ngày, các xưởng đóng tàu Trung Quốc lại hạ thủy một tàu khu trục: một tốc độ đáng kinh ngạc!

Tạp chí The Diplomat của Nhật hồi tháng trước ước tính Trung Quốc hiện đang trang bị khoảng 20 tàu khu trục sở hữu hệ thống chiến đấu "Aegis Trung Hoa". 

Trong vòng 4 hoặc 5 năm tới, con số này sẽ tăng lên 39-40 chiếc, bao gồm 6 chiếc Type 052C, 25-26 chiếc Type 052D và 8 chiếc Type 055.

Mặc dù thừa nhận Trung Quốc đóng tàu rất nhanh, giới quan sát quân sự cũng đặt câu hỏi về chất lượng của các tàu chiến này.

Khác với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke đã tham gia nhiều trận chiến ở Trung Đông, tàu chiến của Trung Quốc chưa có dịp thử lửa trong các tình huống chiến đấu thực tế.

Khu trục hạm Type 055 Nam Xương của Trung Quốc khai hỏa pháo chính 130mm trong tập trận trên biển - Nguồn: Twitter Nhân dân nhật báo

Hôm 28-8, Trung Quốc đã làm lễ loại biên hai tàu khu trục Type 051 tại căn cứ hải quân Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông. Đây là hai tàu chiến cuối cùng thuộc lớp Type 051 bị loại khỏi hải quân Trung Quốc. Một số tàu thuộc lớp này đã được hoán cải thành tàu mục tiêu hoặc bảo tàng nổi.

Trong gần 20 năm, từ 1970 tới 1990, Trung Quốc chỉ đóng được 17 tàu khu trục Type 051. Zhang Junshe, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu hải quân Trung Quốc, biện minh rằng việc Trung Quốc đóng tàu chiến ồ ạt như hiện nay không phải nhằm chạy đua vũ trang hay phục vụ mưu đồ nào.

"Bắc Kinh chỉ đang muốn bù đắp những mất mát trong giai đoạn đầu mở cửa đất nước, khi Trung Quốc tập trung phát triển kinh tế mà quên phát triển quốc phòng. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh quốc phòng và khả năng quân sự để bảo vệ các thành tựu phát triển kinh tế của mình", học giả Zhang phân bua.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, Type 051 thuộc thế hệ tàu khu trục thứ hai của hải quân Trung Quốc. Type 052C và Type 052D được xếp vào thế hệ thứ ba trong khi Type 055 được xếp vào thế hệ thứ tư mới nhất.

Trung Quốc tung clip khu trục hạm lớn nhất thế giới thử vũ khí hiện đại để làm gì? Trung Quốc tung clip khu trục hạm lớn nhất thế giới thử vũ khí hiện đại để làm gì?

TTO - Nhân Dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 29-7 đã công bố video khu trục hạm Type 055 bắn phá mục tiêu trên đất liền bằng pháo chính. Chuyên gia nhận định Bắc Kinh đang muốn gởi thông điệp tới nhiều nước.


BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên