24/07/2025 16:19 GMT+7

Cứ 3 giây thế giới ghi nhận thêm một bệnh nhân đột quỵ mới

Thông tin từ hội nghị của Liên minh Đột quỵ toàn cầu, được tổ chức tại Hà Nội hôm nay 24-7. Theo báo cáo của ban tổ chức, đột quỵ não đang là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 2 ở người trưởng thành.

đột quỵ - Ảnh 1.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ (thứ 2 từ trái) nhận chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu - Ảnh: BVCC

Theo thống kê, mỗi năm có 12,2 triệu ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn thế giới, với tần suất đáng báo động là 3 giây/ca. Hậu quả của đột quỵ rất nặng nề: 71% người bệnh mất khả năng lao động sau điều trị đột quỵ, chi phí y tế cho người bệnh đột quỵ lên tới 1,12% tổng GDP toàn cầu.

Tại Việt Nam, theo ông Mai Duy Tôn, giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, trước đây tỉ lệ hồi phục ở bệnh nhân đột quỵ chỉ 25%, có 25% bệnh nhân tử vong và 50% để lại di chứng. 

Tuy nhiên khi áp dụng kỹ thuật mới, bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng, người bệnh gần như trở lại trạng thái bình thường đạt trên 50%, thậm chí 60 - 70%, tỉ lệ này tương tự các nước phát triển.

Đối với bệnh nhân đến muộn, nhờ phương pháp điều trị chuyên sâu tại các đơn vị đột quỵ, tỉ lệ biến chứng tử vong, di chứng tàn phế giảm đi rất nhiều. Nhiều bệnh nhân được điều trị phối hợp điều trị hồi sức chuyên sâu, tập phục hồi chức năng sớm giúp phục hồi tốt hơn so với trước đây.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ chương trình Angels, một sáng kiến toàn cầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 2017 cũng đã góp phần chuẩn hóa quy trình chăm sóc, nâng cao hiệu quả can thiệp, cấp cứu. 

"Đặc biệt Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai đã vươn lên trở thành một trong bốn trung tâm hàng đầu thế giới có số lượng chứng nhận kim cương lớn nhất theo tiêu chí đánh giá của Tổ chức Đột quỵ thế giới. Đây là niềm tự hào không chỉ của ngành y tế, mà còn là minh chứng cho năng lực hội nhập, trình độ của ngành y tế Việt Nam” - ông Thuấn nói. 

Hội nghị năm nay có sự tham gia của các chuyên gia đột quỵ, bác sĩ đến từ 15 quốc gia, bàn thảo các vấn đề mới trong phòng chống đột quỵ, phục hồi chức năng, các yếu tố nguy cơ, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ các giai đoạn...

Dịp này, Tổ chức Đột quỵ thế giới đã trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu cho Bệnh viện Bạch Mai, đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này. Đồng thời trao giải thưởng cho PGS.TS Mai Duy Tôn, giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch Hội Đột quỵ Hà Nội. 

Ông Tôn là 1 trong 8 cá nhân là các bác sĩ đột quỵ khắp thế giới nhận giải thưởng này vì các cống hiến và đóng góp cho lĩnh vực đột quỵ.

3 giây thế giới ghi nhận thêm một bệnh nhân đột quỵ mới - Ảnh 2.Nhiều người đột quỵ khi đang lái xe, liệu phòng tránh được không?

Liên tiếp có thông tin về những vụ tài xế đột quỵ khi đang lái xe, khiến nhiều người lo ngại. Vì sao tài xế dễ bị đột quỵ, phòng tránh được không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên