24/03/2014 12:12 GMT+7

CPI cả nước tháng 3-2014: - 0,44%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Sáng 24-3, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 3-2014. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, sau khi CPI của hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM âm, CPI cả nước tháng này so với tháng 2-2014 cũng âm ở mức - 0,44%.

CPI Hà Nội giảm 0,15%Chợ như chốn không ngườiCPI tháng 2-2014: tháng tết tăng thấp nhất 10 năm quaTháng tết: chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,69%

cAFttLLU.jpgPhóng to
Nhiều chợ lâm vào cảnh người bán nhiều hơn người mua (ảnh chụp tại chợ Bà Chiểu, Q.Bình

Nếu so với tháng 12-2013, CPI cả nước mới tăng 0,8% và so với cùng kỳ năm trước, CPI mới tăng 4,39%.

Sở dĩ CPI tháng 3 âm, theo số liệu trong báo cáo của Tổng cục Thống kê, do nhiều nhóm mặt hàng đã giảm giá. Trong đó, nhóm có vị trí rất quan trọng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm -0,96% so với tháng trước. Trong đó lương thực giảm -0,13%, thực phẩm giảm rất mạnh, tới -1,46%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng này cũng giảm, ở mức -0,74%. Nhóm giao thông và bưu chính viễn thông cũng giảm, đều ở mức -0,03%.

Một số nhóm hàng khác như may mặc, mũ nón, dày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục… có tăng, nhưng mức tăng rất nhẹ, chỉ từ 0,03-0,16%. Vì vậy, CPI cả nước đã âm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ Tổng cục Thống kê cho biết, việc CPI tháng 3 giảm so với tháng 2 là đúng quy luật, bởi tháng một và tháng hai hàng năm thường trùng với tháng áp tết, tháng tết, nhu cầu mua sắm nhiều, nên giá tăng. Hết tết, giá sẽ có xu hướng giảm trở lại vào tháng ba. Tuy nhiên, CPI tháng này âm, có nhiều lý do, trong đó có lý do hàng hóa dồi dào, sức mua chưa tăng do người dân vẫn tiết kiệm chi tiêu…

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên