23/02/2022 05:48 GMT+7

COVID-19 thế giới ngày 23-2: WHO nói biến thể phụ của Omicron không gây bệnh nặng hơn

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 22-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron (BA.1) không gây bệnh nặng hơn so với chủng Omicron gốc. Nghiên cứu mới của Hàn Quốc cho thấy Omicron ít gây bệnh nặng hay tử vong hơn Delta.

COVID-19 thế giới ngày 23-2: WHO nói biến thể phụ của Omicron không gây bệnh nặng hơn - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 10-2 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi không thấy có sự khác biệt về mức độ gây bệnh nặng giữa BA.1 và BA.2. Tại nhiều quốc gia, BA.1 và BA.2 đều đang gây bệnh đáng kể như nhau", bà Maria Van Kerkhove - quan chức cấp cao WHO - cho biết.

Bên cạnh đó, theo báo Guardian, WHO cho biết số ca mắc mới toàn cầu đã giảm 21% trong tuần qua với hơn 12 triệu ca mắc mới. Đây là tuần thứ ba liên tiếp toàn cầu ghi nhận số ca mắc mới giảm.

Số ca tử vong vì COVID-19 cũng giảm 8%, xuống còn khoảng 67.000 ca trên toàn thế giới trong tuần qua. Đây là lần đầu tiên số ca tử vong vì COVID-19 giảm kể từ đầu tháng 1.

Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất ghi nhận sự gia tăng số ca mắc mới, tăng 29% so với tuần trước đó, trong khi những khu vực khác trên thế giới đều giảm. Số ca tử vong cũng tăng tại Tây Thái Bình Dương và châu Phi, giảm ở những khu vực khác.

Nga, Đức, Brazil, Mỹ và Hàn Quốc là những nước ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong tuần qua.

WHO cho biết Omicron vẫn là biến thể lấn át trên toàn cầu, chiếm hơn 99% ca bệnh trong khi biến thể Delta chiếm chưa tới 1%.

KDCA: Omicron ít có nguy cơ gây bệnh nặng hay tử vong hơn Delta gần 75%

Một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu thực tế của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho thấy người mắc Omicron ít có nguy cơ bệnh nặng hay tử vong hơn Delta gần 75%.

KDCA đã phân tích 67.200 ca bệnh được ghi nhận kể từ tháng 12-2021, và nhận thấy tỉ lệ bệnh nặng và tử vong do Omicron lần lượt là 0,38% và 0,18% so với 1,4% và 0,7% của biến thể Delta.

Theo Hãng tin Reuters, KDCA phân loại bệnh nặng là những trường hợp được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện.

Khoảng 56% trong 1.073 người chết vì COVID-19 trong 5 tuần qua tại Hàn Quốc là người chưa tiêm chủng hoặc chỉ mới tiêm một liều vắc xin, theo nghiên cứu của KDCA. Trong đó, người từ 60 tuổi trở lên chiếm 94% số ca tử vong.

KDCA cho biết Omicron đã trở thành biến thể thống trị tại Hàn Quốc vào tuần thứ ba của tháng 1. Đến tuần đầu tiên của tháng 2, biến thể Omicron đã chiếm tới 90% ca mắc mới ở nước này.

COVID-19 thế giới ngày 23-2: WHO nói biến thể phụ của Omicron không gây bệnh nặng hơn - Ảnh 2.

Phát bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại phía đông thủ đô London, Anh - Ảnh: AFP

Một số thông tin khác về đại dịch

Ngày 22-2, lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết tất cả 7,4 triệu người dân thành phố sẽ phải xét nghiệm ba lần trong tháng 3, trong bối cảnh thành phố đang chật vật để kiểm soát sự gia tăng các ca mắc biến thể Omicron.

Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã hủy bỏ lịch trình dự kiến trong ngày 22-2 và vẫn đang trải qua các triệu chứng giống cảm lạnh nhẹ.

Uganda có kế hoạch phạt người từ chối tiêm chủng và sẽ bỏ tù những người không nộp phạt.

Giám đốc điều hành sân bay quốc tế Dubai nhận định lưu lượng hành khách tại sân bay đông nhất thế giới này sẽ không phục hồi về mức trước đại dịch cho đến năm 2024.

Tính đến nay, COVID-19 đã giết ít nhất 5,89 triệu người trên toàn cầu. Mỹ là nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất, với 935.991 ca, kế đến là Brazil (644.604 ca) và Ấn Độ (512.344 ca). WHO ước tính số người thực tế chết vì COVID-19 có thể cao gấp 2-3 lần.

COVID-19 thế giới ngày 22-2: Anh cho phép sống bình thường vì mũi 3 đạt cao COVID-19 thế giới ngày 22-2: Anh cho phép sống bình thường vì mũi 3 đạt cao

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố một kế hoạch táo bạo trong đó bỏ yêu cầu bắt buộc tự cách ly với người nhiễm COVID-19 ở Anh, bắt đầu từ ngày 24-2.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 WHO Omicron