28/10/2021 06:30 GMT+7

COVID-19 ngày 28-10: Dịch quay lại đe dọa nhiều nước Đông Âu

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Các nước Đông Âu như Hungary, Czech ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Tổ chức Y tế thế giới cho biết châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới có tỉ lệ số ca bệnh và tử vong tăng 2 con số trong tuần qua.

COVID-19 ngày 28-10: Dịch quay lại đe dọa nhiều nước Đông Âu - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bulgaria ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-10, chính quyền Ba Lan công bố 8.361 ca bệnh mới và 133 ca tử vong, cao nhất kể từ tháng 4-2021, trong khi Bulgaria phá kỷ lục số ca bệnh trong ngày với 6.813 ca mới trong 24 giờ, theo báo Guardian.

Tương tự, Hungary ghi nhận 3.125 ca mắc mới, mức tăng hằng ngày cao nhất trong nửa năm qua. Còn tại Czech, số ca bệnh đã tăng gần gấp đôi trong vòng 1 tuần, lên 6.274 ca ngày 27-10. Chính quyền Slovenia mới đây cũng cảnh báo khả năng phong tỏa trở lại sau khi số ca bệnh trong ngày vượt hơn 3.000 ca.

Tại Nga, dù đã áp dụng tuần lễ không làm việc, nước này vẫn có thêm 36.582 ca bệnh mới và 1.123 ca tử vong.

Tỉ lệ tiêm ngừa tại nhiều nước Đông Âu thấp hơn nhiều mức trung bình 74% của phần còn lại của châu lục này. Tình đến ngày 21-10, châu Âu đã tiêm được hơn 1 tỉ liều vắc xin, nhưng "đào sâu hơn sẽ thấy 1 tỉ liều đó được chia sẻ không đồng đều", ông Hans Henri P. Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới, bình luận.

Theo WHO, số ca mắc COVID-19 mới tại châu Âu đã tăng 18% trong tuần qua và là tuần tăng liên tiếp thứ tư, còn số ca tử vong cũng tăng 14%. Trong đánh giá mới đây, Ủy ban khẩn cấp của WHO nhận định "mặc dù đã đạt được tiến bộ trong chống dịch nhờ tăng cường tiêm chủng và áp dụng các phương pháp điều trị, nhưng phân tích tình hình hiện tại và các mô hình dự báo cho thấy đại dịch này còn lâu mới kết thúc".

Từ đầu tháng 11-2021, Israel sẽ mở cửa đón các du khách nước ngoài lần đầu tiên sau hơn 16 tháng, theo Hãng tin AFP. Tình hình lây nhiễm ở nước này đang giảm mạnh, trong đó số ca bệnh nặng giảm xuống dưới 300 trong vòng 10 tuần qua, còn tỉ lệ kết quả dương tính với COVID-19 trong xét nghiệm cũng thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Các du khách đến Israel phải tiêm ngừa đầy đủ, có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi bay và bị cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm sau khi hạ cánh.

Tương tự, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc thông báo các sân bay thuộc các tỉnh thành trên cả nước sẽ tái khởi động các chuyến bay quốc tế từ đầu tháng sau.

Theo quyết định, được đưa ra ngay sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố lộ trình 3 giai đoạn tiến tới "sống chung với COVID-19", người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài có thể sử dụng các chuyến bay quốc tế nếu đã được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin của các hãng Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson 2 tuần trước thời điểm bay.

Hãng dược Moderna cho biết vắc xin của họ có thể được tiêm cho trẻ em và thiếu niên tại Mỹ trong vài tuần tới. Hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc điều hành Staphane Bancel của Moderna nói rằng các cuộc đối thoại với Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ cho thấy vắc xin của hãng có thể được duyệt tiêm cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi tại đây trong vài tuần nữa. Hãng cũng nói đề xuất tiêm cho nhóm tuổi từ 6 đến 11 cũng sẽ "sớm" được phê duyệt trong cuối năm nay.

COVID-19 ngày 27-10: Bao nhiêu % dân số thế giới đã tiêm vắc xin, nước nào cao nhất? COVID-19 ngày 27-10: Bao nhiêu % dân số thế giới đã tiêm vắc xin, nước nào cao nhất?

TTO - Theo cập nhật của trang Our World in Data, tính đến sáng 27-10, có 48,7% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19. Dân số thế giới khoảng 7,8 tỉ người.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên