
Hoa hậu Phan Thị Mơ bên chiếc bánh mì nhân chay đặc biệt dài 1,3m, nặng 10kg trong buổi họp báo ra mắt Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM năm 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ
Với chủ đề "Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh", Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM 2026 kỳ vọng tạo bước chuyển mới, từ một lễ hội giới thiệu văn hóa và ẩm thực chay trở thành không gian kết nối, thúc đẩy hệ sinh thái Ẩm thực xanh - Tiêu dùng xanh - Nông nghiệp xanh - Du lịch xanh - Kinh tế xanh.
Nâng tầm Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM 2026
Tại buổi họp báo công bố lễ hội diễn ra sáng 15-8 tại Hội Nhà báo TP.HCM, ban tổ chức cho biết mùa lễ hội năm nay được nâng tầm cả về quy mô lẫn định hướng phát triển.
Nếu năm 2023 được xác định là giai đoạn "khởi tạo", năm 2025 là "lan tỏa", thì Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM 2026 bước vào năm thứ ba với sứ mệnh "kiến tạo", hướng đến hình thành một hệ sinh thái ẩm thực xanh có tính kết nối và bền vững.
Lễ hội không chỉ tập trung vào những món ăn chay mà còn mở rộng kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.
Trong đó nông nghiệp và sản xuất xanh hướng đến hỗ trợ nông dân, đơn vị sản xuất, chế biến nông sản sạch; kinh doanh và căn bếp xanh mở rộng cơ hội giao thương cho nhà hàng, doanh nghiệp và đội ngũ đầu bếp; trong khi tiêu dùng và du lịch xanh góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm đặc sắc cho du khách trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA), nhấn mạnh chủ đề của lễ hội năm nay không đơn thuần là một khẩu hiệu, mà hướng đến những hành động cụ thể.
Theo ông, từ mỗi căn bếp, mỗi bữa ăn, những thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm và cách tiêu dùng có thể góp phần tạo nên một chuyển động xanh lớn hơn cho cộng đồng.

Ra mắt ban giám khảo chấm điểm các cuộc thi ẩm thực chay tại lễ hội - Ảnh: HOÀNG LÊ
Hoa hậu Phan Thị Mơ chia sẻ cảm xúc khi là đại sứ Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM năm 2026 - Video: HOÀNG LÊ
Đồng hành cùng lễ hội với vai trò đại sứ, hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết bản thân yêu thích ẩm thực chay và mong muốn thông qua sự kiện lan tỏa thông điệp về một lối sống tích cực, lành mạnh và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, môi trường.
Hoa hậu Phan Thị Mơ cho rằng ăn chay không chỉ là lựa chọn một bữa ăn mà còn có thể trở thành lựa chọn cho một lối sống cân bằng, nhân văn. Cô kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút đông đảo gia đình và người trẻ, qua đó góp phần tạo nên những thay đổi nhỏ trong cách sống, hướng tới một môi trường xanh hơn.
Công viên Bình Phú dự kiến đón 350.000 lượt khách
Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM 2026 tổ chức trên diện tích khoảng 7,3ha tại công viên Bình Phú, dự kiến thu hút hơn 350.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.
Lễ hội dự kiến có hàng trăm gian hàng quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch, sản phẩm tiêu dùng xanh, công nghệ và các giải pháp phục vụ ngành F&B.
Không gian lễ hội sẽ giới thiệu đa dạng các món chay truyền thống và hiện đại, thực phẩm có nguồn gốc thực vật cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Một số món ăn chay trong buổi họp báo Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM năm 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ
Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, người dân và du khách còn có cơ hội gặp gỡ các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp; tìm hiểu sản phẩm mới và tham gia các chương trình giao lưu, trải nghiệm, xúc tiến thương mại.
Đáng chú ý, tinh thần sống xanh được ban tổ chức cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như giảm phát thải, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng không gian Zero Waste, tái chế rác thải thực phẩm và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Hoa hậu Phan Thị Mơ chụp hình cùng hai đầu bếp làm chiếc bánh mì dài 1,3m, nặng 10kg tại buổi họp báo Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM năm 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Các đại sứ của Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM cùng các đại biểu - Ảnh: HOÀNG LÊ
Chuỗi hoạt động tại lễ hội
Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM 2026 (Green Food Festival 2026) diễn ra từ ngày 24 đến 30-8 tại công viên Bình Phú, phường Bình Phú, TP.HCM.
Ngày 24-8, Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp sẽ diễn ra với ba nội dung gồm đại sứ Phở chay 2026, đại sứ Bún chay 2026 và đại sứ Bánh xèo chay 2026.
Ngày 25-8 là lễ khai mạc, buổi chiều là chương trình quảng diễn phở chay, bánh mì chay và bánh xèo chay, nơi các đầu bếp, chuyên gia trực tiếp trình diễn, chia sẻ công thức và kinh nghiệm chế biến, kinh doanh ẩm thực chay.
Ngày 26-8, sân chơi mở rộng đến các bạn trẻ với Hội thi Ẩm thực chay sinh viên.
Tiếp đó ngày 27-8, là những màn quảng diễn bún Huế, bún mắm và gỏi cuốn chay, mang những món ăn quen thuộc của người Việt đến gần hơn với thực khách qua cách chế biến mới.
Một trong những hoạt động ý nghĩa cộng đồng là chương trình "Kết nối yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc" diễn ra ngày 29-8. Ban tổ chức dự kiến trao 200 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn và phục vụ 500 suất đại tiệc chay miễn phí. Đồng thời 30 suất học bổng Đầu bếp xanh toàn phần sẽ được trao cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội học nghề bếp chuyên nghiệp và hướng đến một sinh kế bền vững.
Ngày 30-8, lễ hội khép lại bằng Ngày hội Môi trường xanh với các hoạt động tái chế rác thải, workshop Gia đình xanh và chương trình "Nghệ thuật trồng cây không chậu với xơ dừa". Đây là dịp để phụ huynh và trẻ em cùng tìm hiểu về phân loại rác, tái chế, trồng rau sạch tại nhà và hình thành những thói quen xanh từ những việc nhỏ trong đời sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận