23/04/2023 19:00 GMT+7

Công ty thực phẩm từ côn trùng vẫn gọi vốn tốt giữa kinh tế khó khăn

Công ty khởi nghiệp chuyên về thực phẩm từ côn trùng Ynsect SAS mới đây đã kêu gọi thêm được 175 triệu USD tiền vốn, dù không phủ nhận việc phải tái định hướng do tình hình kinh tế khó khăn.

Công ty thực phẩm từ côn trùng vẫn gọi vốn tốt giữa kinh tế khó khăn - Ảnh 1.

Côn trùng trên tay một nhân viên của Ynsect SAS - Ảnh: BLOOMBERG

Ynsect SAS, một công ty khởi nghiệp chuyên về nuôi và chế biến côn trùng thành thức ăn của Pháp, mới đây đã kêu gọi được thêm số vốn 175 triệu USD, tổng vốn mà Ynsect SAS kêu gọi được cho đến nay là 625 triệu USD.

Theo trang Bloomberg, Ynsect SAS có thêm vốn nhờ kế hoạch mở rộng hoạt động toàn cầu, cùng với việc ưu tiên phát triển các loại thực phẩm có giá trị cao cho người và thú cưng.

Ynsect SAS đang thực hiện chuyển đổi từ thức ăn chăn nuôi sang thực phẩm cho thú cưng và nguyên liệu thực phẩm để có lợi nhuận cao hơn, trong bối cảnh các chi phí cho năng lượng, nguyên liệu thô, và nợ tăng.

"Chúng tôi tập trung vào khu vực mang lại giá trị và lợi nhuận cao nhất. Thức ăn chăn nuôi là một thị trường không tệ, nhưng tốn nhiều thời gian để mang lại các giá trị kinh tế tích cực", Antoine Hubert, đồng sáng lập của Ynsect, nói trong một cuộc phỏng vấn.

Côn trùng từ lâu đã được xem là một nguồn protein bền vững và được châu Âu chấp thuận. Nhưng thực phẩm từ côn trùng vẫn là một thị trường ngách và có giá cao ở phương Tây. Các công ty khởi nghiệp hiện cũng đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo tài chính khi nhà đầu tư giám sát chặt chẽ hơn và nguồn vốn bị hạn chế.

Ynsect không tiết lộ tên nhà đầu tư trong vòng gọi vốn gần nhất, nhưng công ty này đã nhận được sự hậu thuẫn từ Quỹ Astanor, Ngân hàng đầu tư Bpifrance, và cả diễn viên Robert Downey Jr.

Ynsect đang điều hành các trang trại ở Pháp, Hà Lan, Mỹ, Mexico, và cũng đang để mắt để gia nhập thị trường châu Á. Trang trại của Ynsect tại thành phố Amiens, Pháp được cho là trang trại canh tác giá thể lớn nhất thế giới, được mong đợi sẽ cung cấp 160.000 tấn côn trùng mỗi năm.

Mời đặt câu hỏi và đăng ký dự talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp"

Hội đồng thẩm định đã chọn được 22 start-up tiêu biểu cùng một giải start-up truyền cảm hứng và giải start-up xanh của Tuổi Trẻ Start-up Award 2023. Các dự án này nhận khoản hỗ trợ kinh phí với sự đồng hành của các đơn vị: VinaCapital, FE Credit, Ngân hàng ACB, Thái Bình Group, Volvo, IDICo, Tín Nghĩa Corp., Saigontourist Group, Sân golf Thủ Đức... Trong đó, dự án được trao giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ GIBC.

Lễ vinh danh các start-up tiêu biểu sẽ diễn ra tại talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp" với chủ đề "Trong khủng hoảng, tìm thấy cơ hội?" tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM ngày 26-4. Nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ - là diễn giả chính tại sự kiện này.

Ngoài ra còn có các diễn giả: ông Phạm Phú Ngọc Trai - nhà sáng lập và chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh và Hội nhập toàn cầu (GIBC); ông Don Lam - tổng giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital; bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM (BSSC); ông Lê Yên Thanh - sáng lập và CEO Phenikaa MaaS, Forbes Under 30; bà Phạm Khánh Linh - sáng lập và CEO Logivan, Forbes Under 30.


Công ty thực phẩm từ côn trùng vẫn gọi vốn tốt giữa kinh tế khó khăn - Ảnh 4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên