Công ty Nga xin chính phủ cứu trợ 41 tỷ USD

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 14-8, báo chí Nga đưa tin tập đoàn năng lượng Rosneft đã xin chính quyền Matxcơva hỗ trợ 1.500 tỷ rouble, tương đương 41,6 tỷ USD vì cấm vận của phương Tây.

Logo của hãng Rosneft tại một trạm xăng ở Matxcơva - Ảnh: Reuters

>> Mỹ tăng cường cấm vận, Nga tuyên bố trả đũa "gây đau đớn"
>> Mỹ, EU công bố lệnh cấm vận với Nga, Crimea

Báo Vedomosti đưa tin Chủ tịch Rosneft Igor Sechin đã gửi thư đề nghị chính phủ dùng tiền từ Quỹ Tài sản quốc gia để mua trái phiếu của Rosneft. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu các quan chức chính phủ xem xét lời khẩn cầu này.

Tính đến cuối quý 2-2014, Rosneft đang nợ đúng 41,6 tỷ USD. Công ty này sẽ phải trả 12,2 tỷ USD vào cuối năm nay và trả thêm 17,36 tỷ USD nữa trong năm 2015. Báo Vedomosti cho biết ông Sechin kêu gọi sự hỗ trợ của điện Kremlin vì cấm vận của phương Tây.

Trước đó hãng xếp hạng tín dụng Moody’s ước tính Rosneft chỉ có khoảng 17,5 tỷ USD tiền mặt. Tuy nhiên hãng xếp hạng tín dụng Fitch và một số ngân hàng phương Tây cho rằng nguồn tiền mặt của Rosneft đang cạn kiệt vì cấm vận của phương Tây.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng các biện pháp ngăn cản Rosneft tiếp cận thị trường vốn phương Tây. Ngoài Rosneft, các tập đoàn Nga khác như ngân hàng Gazprombank, VEB và Ngân hàng Nông nghiệp Nga đều đã xin sự hỗ trợ của chính phủ.

Báo Vedomosti khẳng định Quỹ Tài sản quốc gia Nga không có đủ tiền để đáp ứng lời kêu gọi của Rosneft. Hiện quỹ này đã chi khoảng 86 tỷ USD cho các dự án khác.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất