19/03/2022 13:20 GMT+7

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 19-3, lãnh đạo 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á đã đi kiểm tra, khảo sát nhiều địa điểm thi đấu của SEA Games 31 tại Việt Nam. Điểm sáng là mặt cỏ sân Mỹ Đình và trường bắn súng rất đẹp, các hạng mục còn lại vẫn ngổn ngang, bừa bộn.

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 1.

Sau hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 diễn ra ngày 18, 19-3 chủ nhà Việt Nam đã bố trí 5 chuyến xe để chở lãnh đạo các đoàn thể thao đi khảo sát cơ sở vật chất của SEA Games 31 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Ở Hà Nội, sân Mỹ Đình là nơi đầu tiên được tiến hành kiểm tra, đánh giá - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 2.

Lãnh đạo các đoàn thể thao kiểm tra chi tiết mặt cỏ sân Mỹ Đình, phòng thay đồ, phòng VIP, phòng họp báo. Hiện mặt cỏ sân Mỹ Đình rất xanh tốt và được đánh giá đạt chất lượng cao để phục vụ cho SEA Games 31. Ngày 24-3 tới, sân Mỹ Đình cũng là nơi diễn ra trận Việt Nam - Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 3.

Hiện phòng thay đồ của cầu thủ trong SVĐ Mỹ Đình đã được tu sửa bằng cách sơn lại tường, lát lại gạch. Các công nhân tại đây đang lắp đặt hệ thống tủ thay đồ bằng gỗ màu xanh, thay vì tủ sắt như trước đây. Công tác lắp đặt đang được tiến hành nên rất ngổn ngang - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 4.

Phòng VIP trong sân Mỹ Đình là khu vực rất quan trọng để các nguyên thủ quốc gia, quan chức các đoàn thể thao đến sân dự lễ khai mạc, trong các trận bóng đá, các buổi thi đấu điền kinh của SEA Games 31. Thời gian trước, phòng VIP sân Mỹ Đình bị thấm dột, đồ nội thất hư hỏng và rất bẩn. Hiện phòng này đã được thay thảm, ghế ngồi, sơn lại tường - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 5.

Ông Hoàng Quốc Vinh - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT - đã đưa lãnh đạo các đoàn thể thao đi kiểm tra Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình - nơi diễn ra thi đấu môn bơi và nhảy cầu. Hiện Cung thể thao dưới nước khá bề bộn do đang tu sửa. Đại diện các đoàn thể thao quốc tế bày tỏ quan ngại tiến độ sửa chữa, trang hoàng bể bơi và bể nhảy cầu chậm có thể ảnh hưởng đến SEA Games 31 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 6.

Bể thi đấu môn nhảy cầu trong Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình đang được cải tạo. Lãnh đạo đoàn Myanmar có mặt tại đây cho biết lá cờ Myanmar treo ở đây cần phải thay đổi vì hiện nay Myanmar không còn dùng mẫu cờ cũ này nữa. Các đoàn quốc tế cũng yêu cầu chủ nhà Việt Nam phải lắp mái che cho hệ thống bể bơi cho vận động viên khởi động, thả lỏng sau khi thi đấu - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 7.

Trong số các công trình trọng điểm của SEA Games 31, trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội được coi là điểm sáng. Thời gian qua trường bắn này đã được sửa chữa, lắp đặt thiết bị bắn điện tử thay vì bắn bia giấy như trước đây. Đại diện Liên đoàn Bắn súng châu Á có mặt tại buổi kiểm tra cho biết trường bắn của SEA Games 31 hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và có khả năng tổ chức các giải châu lục và thế giới - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 8.

Lãnh đạo đoàn thể thao Malaysia kiểm tra thiết bị tại trường bắn SEA Games 31. Đoàn Malaysia yêu cầu chủ nhà Việt Nam phải tạo điều kiện thuận lợi trong việc di chuyển súng đạn đến Việt Nam. Sau khi súng, đạn được các đoàn mang đến sân bay Nội Bài cần đưa ngay về trường bắn chứ không chuyển đến khách sạn nơi lưu trú của các đoàn - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Công trình phục vụ SEA Games 31 còn... ngổn ngang - Ảnh 9.

Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội còn diễn ra thi đấu môn bắn cung, bắn đĩa bay. Hiện các thiết bị cũng đang được tiến hành lắp đặt, sớm hoàn thiện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc trung tâm - cho biết trung tâm sẽ làm hết sức để phục vụ tốt nhất các đoàn thể thao quốc tế đến đây thi đấu - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN


SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12-5 đến ngày 23-5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung, các môn chủ yếu trong chương trình thi đấu của Olympic và Asiad. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 12-5. Môn bóng đá nam của SEA Games sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định), Mỹ Đình (Hà Nội). Trong đó bảng đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức tại Phú Thọ. Sân Mỹ Đình sẽ chỉ diễn ra các trận đấu bán kết, chung kết.

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, trong đó môn bóng đá nam và nữ phấn đấu bảo vệ huy chương vàng.

Khán giả đến sân xem SEA Games 31 không phải xét nghiệm COVID-19 Khán giả đến sân xem SEA Games 31 không phải xét nghiệm COVID-19

TTO - Người hâm mộ đến các sân vận động, nhà thi đấu theo dõi các môn thi đấu tại SEA Games 31 sẽ không phải xét nghiệm COVID-19. Đây là thông tin mới nhất được ban tổ chức SEA Games thông tin ngày 18-3.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên