18/03/2022 13:46 GMT+7

Đề xuất tăng số cầu thủ tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 31

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trước nỗi lo về dịch COVID-19 hoành hành, nhiều đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á đã đề nghị ban tổ chức SEA Games 31 tăng số cầu thủ được đăng ký thi đấu môn bóng đá nam lên trên 20 người.

Đề xuất tăng số cầu thủ tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đề xuất tăng số cầu thủ được đăng ký thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 31 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Trần Văn Mạnh - tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) - cho biết theo quy định, mỗi đội tuyển bóng đá nam tham dự SEA Games 31 sẽ được đăng ký 20 cầu thủ.

Dù vậy, trong thời gian qua dịch COVID-19 đã hoành hành, uy hiếp công tác tổ chức của nhiều giải bóng đá. Vì vậy, tại hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 diễn ra sáng 18-3, nhiều đoàn thể thao đã đề xuất nâng số lượng đăng ký vận động viên của môn bóng đá nam lên trên 20 người.

Việc này sẽ giúp cho các đội tuyển yên tâm hơn trong quá trình tham dự đại hội. Nếu một đội tuyển bóng đá có các cầu thủ bị COVID-19, họ sẽ có đủ quân số để có thể tham dự giải đến khi kết thúc thay vì phải bỏ cuộc vì thiếu người.

Mới đây nhất, tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng cho phép các đội tuyển được thay bổ sung đến 10 cầu thủ khi các cầu thủ được đăng ký trước đó bị nhiễm COVID-19.

Liên quan đến việc nâng số cầu thủ đăng ký cho SEA Games 31 ở môn bóng đá nam, ông Trần Văn Mạnh cho biết ban tổ chức chủ nhà Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đoàn. Hiện chủ nhà Việt Nam sẽ chờ danh sách đăng ký chính thức của các đoàn đến hết tháng 3. Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ quyết định về vấn đề này.

Dự kiến đầu tháng 4, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam và các môn thể thao đồng đội tại SEA Games 31 sẽ diễn ra. Môn bóng đá nam tham dự SEA Games 31 sẽ là đội U23 +3 (3 cầu thủ trên 23 tuổi).

Sau lễ bốc thăm mới biết đội U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nào. Bảng đấu của U23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ được tổ chức trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 31.

Thủ môn Văn Toản trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 Thủ môn Văn Toản trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31

TTO - Ngày 15-3, đội tuyển U23 Việt Nam đã ra sân tập luyện chuẩn bị cho quá trình bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 31. Thủ môn số 1 của đội U23 Việt Nam - Văn Toản đã tập luyện trở lại sau thời gian dài bị chấn thương vai.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên