09/01/2020 20:24 GMT+7

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 9-1, CLB đương kim á quân V-League TP.HCM đã thua Đại học Dongguk (Hàn Quốc) 1-2 trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất nhằm chuẩn bị cho vòng sơ loại AFC Champions League 2020 sắp tới. Đáng chú ý khi Công Phượng vẫn chưa thể ra sân.

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Công Phượng trong bài tập khởi động chiều 9-1 - Ảnh: N.K.

Việc không thi đấu trong thời gian dài sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với CLB Sint-Truidense (Bỉ) cũng như không tham gia chuyến tập huấn rèn thể lực cùng CLB TP.HCM tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua đã khiến tiền đạo tân binh Công Phượng chưa có đủ thể lực cần thiết để có thể ra sân thi đấu trong trận đấu này.

Hơn nữa, Công Phượng chỉ mới tập có một buổi đầu tiên cùng CLB TP.HCM vào hôm 8-1. Do đó, trước trận giao hữu này, anh chỉ có thể nỗ lực hoàn thiện các bài tập cùng trung vệ Hữu Tuấn (cũng không tham gia chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu), tân binh Võ Huy Toàn và các ngoại binh nhằm lấy lại thể lực cần thiết. 

Thời tiết nóng bức lúc 15h khiến Công Phượng không khỏi thở dốc sau các bài tập.

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Công Phượng (thứ hai từ trái sang) không giấu sự mệt mỏi trên sân - Ảnh: N.K.

Ở trận giao hữu chiều 9-1 với CLB TP.HCM, Đại học Dongguk dẫn trước 2-0, trong đó có bàn dẫn trước ngay phút đầu tiên của trận đấu từ chấm 11m. Tạo ra vô số cơ hội nhưng không tận dụng được, CLB TP.HCM chỉ có thể ghi bàn rút ngắn tỉ số ở cuối trận nhờ cú sút xa của tiền vệ trẻ Nguyễn Trung Thành.

Sức hút của Công Phượng khiến trận giao hữu này có hơn 500 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất. Không khỏi thất vọng khi không thể chứng kiến Công Phượng ra sân, nhưng đông đảo khán giả đã nán lại đến cuối trận để chờ xin chụp ảnh và xin chữ ký ngôi sao của đội tuyển Việt Nam.

CLB TP.HCM sẽ còn hai trận giao hữu nữa với hai CLB Hàn Quốc là Jeonnam Dragons (K-League 2, ngày 14-1) và Ulsan Hyundai (K-League 1, ngày 17-1) cũng trên sân Thống Nhất.

Dự kiến Công Phượng chỉ có thể ra sân trong trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai. Đây cũng là trận đấu mà CLB TP.HCM tự tin bán vé với ba mệnh giá 150.000, 100.000 và 80.000 đồng. Vé sẽ được bán vào ngày 13-1, còn trước mắt, 800 vé mời cho trận đấu này đã được CĐV lấy sạch.

Ngày 18-1, thầy trò HLV Chung Hae Soung sẽ sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020 vào ngày 21-1 tới.

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM - Ảnh 3.

Tiền vệ Phi Sơn (10) bỏ lỡ khá nhiều cơ hội - Ảnh: N.K.

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM - Ảnh 4.

HLV Chung Hae Soung trầm ngâm xem CLB TP.HCM thi đấu - Ảnh: N.K.

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM - Ảnh 5.

Đông đảo người hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất theo dõi trận đấu - Ảnh: N.K.

Công Phượng vẫn chưa thể ra sân cho CLB TP.HCM - Ảnh 6.

Công Phượng chỉ theo dõi trận đấu trên khán đài sau khi hoàn thành bài tập thể lực - Ảnh: N.K.

Công Phượng về nước, cổ động viên Việt ồ ạt Công Phượng về nước, cổ động viên Việt ồ ạt 'bỏ' fanpage của CLB Sint-Truiden

TTO - Hôm nay (1-1), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức rời CLB Sint-Truiden (Bỉ) để trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM. CĐV Việt Nam ồ ạt bỏ "theo dõi" khiến trang fanpage của CLB này trở nên "vắng tanh".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên