03/09/2019 05:19 GMT+7

Công Phượng: Dự bị ở CLB nhưng là 'vũ khí hạng nặng' của ông Park

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Nhiều người có thể dè bỉu khi HLV Park Hang Seo gọi tiền đạo Công Phượng - người không được ra sân thường xuyên ở CLB lên tuyển Việt Nam. Nhưng dù Công Phượng dự bị hay đá chính, anh luôn là "vũ khí hạng nặng" của ông Park.

Công Phượng: Dự bị ở CLB nhưng là vũ khí hạng nặng của ông Park - Ảnh 1.

Dù dự bị ở Sint-Truiden nhưng Công Phượng là nhân tố quan trọng trong tay ông Park - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

2019 là năm khá gian truân và trắc trở với Công Phượng. Trong vòng 9 tháng, Công Phượng phải chuyển đến 2 CLB khác nhau, ở hai quốc gia cách nhau hàng nghìn cây số và làm quen với hai môi trường bóng đá hoàn toàn khác nhau.

Nhưng có một điểm chung: sự thay đổi của Công Phượng chưa mang đến những tín hiệu tích cực như mong đợi.

Hơn 4 tháng ở Incheon (Hàn Quốc), tất cả những gì Công Phượng làm được là: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 4 lần đá chính và chỉ vỏn vẹn 401 phút được "hít thở không khí" của K-League. Bất chấp điều đó, anh vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019. 

Ngày tiền đạo này về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam cũng là thời điểm anh sớm nói lời chia tay CLB Incheon. Một cuộc chia tay buồn, bỏ lại giấc mơ tỏa sáng dang dở trên đất Hàn.

Chính vì vậy, Công Phượng dự King’s Cup với tâm lý khá nặng nề. Tại giải đấu này, anh vào sân từ ghế dự bị trận thắng Thái Lan 1-0 và đá chính ở chung kết gặp Curacao. 

Nhưng thật không may, dấu ấn lớn nhất của Công Phượng trên đất Thái chính là cú sút luân lưu hỏng ăn khiến tuyển Việt Nam thua Curacao 4-5 trên loạt sút luân lưu 11m.

Ở cú sút này, Công Phượng bước lên, đặt bóng một cách chỉn chu, chạy đà rồi tung cú sút vào góc cao khung thành. Đáng ra đó là cú sút tung nóc lưới khung thành của Cuarcao nhưng bóng từ chân Công Phượng lại đi vọt xà. 

Dễ cảm nhận Công Phượng muốn thực hiện một cú sút mạnh vừa để ghi bàn vừa giải tỏa tâm lý (đó là điều HLV Park Hang Seo cũng mong muốn khi trao nhiệm vụ cho anh) nhưng mọi thứ không như những gì cầu thủ này chờ đợi.

Cú sút hỏng khiến Công Phượng gánh chịu sự chỉ trích của CĐV, áp lực trên vai anh thêm nặng nề. Nhưng khi số đông không hài lòng về Công Phượng, vẫn có một người khen ngợi anh hết lời. Đó là HLV đội tuyển Curcao, ông Remko Bicentini.

Các CĐV thường chỉ chú tâm đến kết quả, dễ chỉ trích và cũng dễ hân hoan với những gì "mắt thấy", còn những nhà chuyên môn như HLV Remko Bicentini thì quan sát cả quá trình. Ông Remko Bicentini sẽ không khen bừa một cầu thủ nếu họ thi đấu kém.

Công Phượng: Dự bị ở CLB nhưng là vũ khí hạng nặng của ông Park - Ảnh 2.

Công Phượng mới ra sân được 20 phút tại Giải vô địch Bỉ - Ảnh: STVV

Sau giải đấu trên đất Thái, Công Phượng chuyển đến Bỉ khoác áo Sint-Truiden và sự nghiệp của anh cũng chưa có bước đột phá nào. Tiền đạo tuyển Việt Nam mới chỉ đá có 20 phút cho Sint-Truiden, còn tất cả các trận còn lại đều dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu.

Cũng giống như hồi King’s Cup, đợt tập trung chuẩn bị chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 lần này, HLV Park Hang Seo tiếp tục gọi Công Phượng mà bỏ qua Văn Quyết - cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo CLB Hà Nội.

Nếu xem những số liệu thống kê, việc gọi Công Phượng lên tuyển không thuyết phục được CĐV nhưng HLV Park Hang Seo có cái lý riêng của ông. 

Công Phượng dự bị liên tục ở CLB, điều đó khiến khát khao chơi bóng, khẳng định bản thân nén lại như chiếc lò xo chờ ngày bung ra hết cỡ.

Biết đâu, "chiếc lò xo" Công Phượng sẽ tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời trong trận đấu khó khăn với chủ nhà Thái Lan. Điều đó rất dễ xảy ra nhất là khi Công Phượng vốn chơi bóng thiên về cảm xúc.

Nhưng điều các CĐV tin tưởng nhất có lẽ là Công Phượng luôn được sử dụng một cách vô cùng hợp lý dưới thời của HLV Park Hang Seo. 

Nói vậy bởi có nhiều trận Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và được xem là đòn đánh kết liễu đối thủ. Cũng không ít trận anh được xếp đá chính và trở thành ngòi nổ trên hàng công.

Dù Công Phượng đá chính hay dự bị, anh luôn là quân bài lợi hại của HLV Park Hang Seo. Hãy chờ xem những bất ngờ mà HLV Park Hang Seo và Công Phượng mang lại trong trận đấu sắp tới….

Thăm dò ý kiến

Bạn dự đoán kết quả của đội tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan trong trận đấu ngày 5-9 là:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Công Phượng ra sân tập ngay khi vừa từ Bỉ đến Thái Lan Công Phượng ra sân tập ngay khi vừa từ Bỉ đến Thái Lan

TTO - Sau khi nghỉ ngơi đôi chút sau chuyến bay từ Bỉ sang Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ra sân tập cùng đội tuyển VN vào sáng 2-9 nhằm chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 5-9.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên