Tag: Cộng Hòa Trung Phi

Yevgeny Prigozhin: Một cái chết không đúng lúc

TTCT - 5 ngày sau khi chiếc máy bay Embraer 135BJ Legacy 600 chở người sáng lập Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nổ tung trên bầu trời Tver chiều 23-8, cuộc điều tra chính thức của Nga đã xác nhận cái chết của ông và các cộng sự.

Điện Kremlin cho phép Wagner hoạt động tại châu Phi

Tập đoàn Wagner vẫn được phép quản lý một số hoạt động tại châu Phi. Các hoạt động này góp phần tăng ảnh hưởng của Matxcơva tại châu lục này nhiều năm qua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động chia sẻ câu chuyện về chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam

Nhắc lại chuyến công tác dịp tháng 10-2022, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động kể lại những câu chuyện về các chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho bốn sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

TTO - Chiều 16-12, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao quyết định của Chủ tịch nước cho bốn sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và tổng kết nhiệm kỳ của bốn sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Trao quyết định cho sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

TTO - Trong số bảy sĩ quan nhận nhiệm vụ thực hiện gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đợt này, có hai sĩ quan đảm nhận nhiệm vụ mới tại Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu ở Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi bán tiền điện tử quốc gia từ ngày 21/7

Hồi tháng 4, Quốc hội Cộng hòa Trung Phi đã bật đèn xanh cho phép lưu hành các loại tiền điện tử ở nước này.

Mũ nồi xanh Việt Nam làm đại sứ chống COVID-19 tại Cộng hòa Trung Phi

TTO - Ngày 22-5, trung tá Nguyễn Thị Liên, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sĩ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (Minusca), đã tham gia tuyên truyền chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

TTO - Đã có thêm 7 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam vừa nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc năm 2019.

Thách thức lớn của châu Phi

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cho hay, chủ nghĩa bạo lực cực đoan là thách thức lớn nhất đối với châu Phi hiện nay.

Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều người tha hương nhất thế giới

Châu Phi chiếm 6 trên 10 quốc gia có số lượng người dân chịu cảnh tha hương khổ cực nhất thế giới. Họ là những người bị chính phủ và giới truyền thông lãng quên, cũng như không nhận được sự trợ giúp kịp thời từ cộng đồng quốc tế.