
Mỏ vàng ở phía bắc thành phố Bambari, Cộng hòa Trung Phi, nơi nhiều nhóm nổi dậy hoạt động ngang nhiên trong bối cảnh quốc gia này vẫn chìm trong bất ổn - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-11, thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) cho biết nhiều lao động Trung Quốc đã bị các nhóm vũ trang tấn công, bắt cóc hoặc thậm chí sát hại.
Một số trường hợp khác bị chiếm đoạt tài sản, hoặc bị lực lượng chức năng sở tại trục xuất vì tham gia khai thác trái phép. Đại sứ quán mô tả tình trạng nhiều công dân Trung Quốc bị tịch thu hộ chiếu và giấy tờ, buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt chẳng khác gì "nô lệ mỏ vàng".
Trong vài năm gần đây, làn sóng lao động Trung Quốc đổ vào khu vực châu Phi cận Sahara tăng mạnh. Bối cảnh giá vàng thế giới leo thang, cùng với việc thị trường lao động trong nước thu hẹp do kinh tế giảm tốc khiến nhiều người chọn tìm vận may tại những khu vực giàu tài nguyên nhưng đầy rẫy rủi ro.
Bên cạnh CAR, các quốc gia như Congo, Ghana hay Mali cũng trở thành điểm nóng của nạn khai thác vàng trái phép do quy định lỏng lẻo và thực thi pháp luật yếu kém.
Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Bangui cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong thương tâm. Một số người thiệt mạng vì bị tấn công trong vùng hoạt động của lực lượng chống đối chính phủ; một số khác bị cuốn vào xung đột giữa các nhóm vũ trang. Không ít người chết do mắc bệnh nguy hiểm, đặc biệt là sốt rét ác tính.
Thông báo không đề cập có bao nhiêu người Trung Quốc đang hoạt động khai thác vàng trái phép tại CAR.
Thông báo cũng đề cập các vụ "tai nạn dàn dựng" như tai nạn xe hơi hoặc treo cổ sau những mâu thuẫn lợi ích trong nhóm cổ đông. Chính quyền CAR chưa đưa ra phản hồi trước cảnh báo này.
Quốc gia châu Phi hơn 5 triệu dân này nằm trong nhóm nghèo nhất thế giới nhưng sở hữu trữ lượng vàng, kim cương và dầu mỏ đáng kể. Bất ổn chính trị kéo dài khiến phần lớn lãnh thổ nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ trung ương, làm gia tăng nguy cơ cho lao động nước ngoài.
Dù theo đuổi nguyên tắc "không can thiệp nội bộ quốc gia khác", Trung Quốc những năm gần đây ngày càng công khai hơn trong việc bảo vệ công dân và lợi ích của mình ở nước ngoài. Đại sứ quán nhắc lại rằng Trung Quốc đã xếp toàn bộ khu vực ngoài thủ đô Bangui vào mức "cực kỳ nguy hiểm" và tiếp tục kêu gọi công dân nhanh chóng rời khỏi CAR.
"Điều tôi ân hận nhất là không ngăn con trai sang Cộng hòa Trung Phi đào vàng", thông báo dẫn lời một người mẹ Trung Quốc có con tử nạn.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang duy trì mức khuyến cáo cao nhất "Không nên tới CAR", cho thấy tình hình an ninh tại quốc gia này tiếp tục ở mức báo động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận