13/12/2022 16:23 GMT+7

Công dân Singapore bị bỏ tù vì bán sữa dâu, cà phê cho Triều Tiên

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một người đàn ông Singapore bị phạt 5 tuần tù giam vì bán sữa dâu và cà phê trị giá gần 1 triệu USD cho Triều Tiên. Trước đó từng có các vụ vi phạm lệnh trừng phạt khác ở Singapore vì chuyển rượu và nước hoa đến Bình Nhưỡng.

Công dân Singapore bị bỏ tù vì bán sữa dâu, cà phê cho Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Phua Sze Hee (bị phạt 5 tuần tù giam vì bán sữa dâu và cà phê cho Triều Tiên) là cựu quản lý của công ty nước giải khát Pokka International ở Singapore - Ảnh chụp màn hình/CHANNEL NEWS ASIA

Theo Hãng tin AFP, ông Phua Sze Hee, công dân Singapore 59 tuổi và là cựu quản lý của công ty nước giải khát Pokka International, đã bị tuyên 5 tuần tù vào hôm 12-12 sau khi nhận tội.

Từ năm 2017 đến 2018, ông bán các loại đồ uống bao gồm sữa có hương dâu và cà phê cho một số công ty Singapore, dù biết rằng chúng sẽ được xuất khẩu sang Triều Tiên để bán.

Theo tài liệu của tòa án, Phua Sze Hee không kiếm được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ việc bán hàng, nhưng việc buôn bán như trên đã giúp ông đạt được mục tiêu doanh số hằng tháng của mình.

Vào năm 2014, một khách hàng đã giới thiệu ông Phua với "một ông Kim, người đang làm đại sứ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Singapore", và sau đó ông được giới thiệu với một nhân viên khác tại đại sứ quán.

Triều Tiên đã hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt, trong đó có lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc, vì các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Trong khi đó, Singapore đã ngừng quan hệ thương mại với Triều Tiên vào năm 2017.

Hình phạt tối đa đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa từ Singapore sang Triều Tiên là phạt tiền lên tới 100.000 đô la Singapore (74.000 USD), hoặc số tiền gấp ba lần giá trị hàng hóa xuất khẩu. Người vi phạm cũng có thể bị phạt tù lên đến hai năm hoặc bị phạt tù lẫn tiền.

Những năm gần đây đã có một số vụ mà trong đó các công ty và cá nhân từ Singapore - trung tâm thương mại và trung tâm tài chính quan trọng - bị truy tố vì cung cấp hàng cấm cho Triều Tiên.

Đầu năm nay, hai công ty Singapore đã bị buộc tội xuất khẩu rượu whisky, rượu vang và các loại đồ uống khác sang Triều Tiên.

Năm 2019, tòa án Singapore đã tuyên gần ba năm tù đối với giám đốc một công ty thương mại Singapore vì tội cung cấp hàng hóa xa xỉ trị giá 4,4 triệu USD, bao gồm rượu và nước hoa, cho Triều Tiên.

Phương tiện phóng tên lửa được phong tặng anh hùng ở Triều Tiên Phương tiện phóng tên lửa được phong tặng anh hùng ở Triều Tiên

TTO - Lần thứ hai trong cùng một tháng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện công khai cùng con gái trong một sự kiện vinh danh những người thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi giữa tháng 11 này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên