Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022
Công dân Pakistan và Ấn Độ chia sẻ giải Nobel hòa bình
TTO - Cô gái người Pakistan Malala Yousafzay và nhà hoạt động người Ấn Độ Kailash Satyarthi đã chia sẻ giải Nobel hòa bình năm 2014 về cuộc đấu tranh cải thiện quyền trẻ em.
![]() |
Cô gái người Pakistan Malala Yousafzay |
![]() |
Nhà hoạt động về quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi Ảnh:Getty Images |
>> Cuộc chiến của Malala
>> Cô bé Malala bị Taliban bắn vào đầu ra sách chuyện đời mình
Hội đồng giải Nobel chiều 10-10 tuyên bố hai người đã được vinh danh vì cuộc chiến chống áp bức trẻ em, thanh niên và đấu tranh quyền được đến trường cho toàn bộ trẻ em.
Theo AFP, khi giải thưởng được công bố, Malala đang còn học ở trường.
Malala sinh năm 1997, từng là ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel hòa bình năm 2014.
Tháng 10-2012, cô gái trẻ này từng bị Taliban bắn trọng thương ở đầu vì đấu tranh đòi quyền cho các bé gái được đi học. Yousafzay và Satyarthi sẽ nhận giải thưởng trị giá 1,1 triệu USD.
Năm 2013 giải Nobel hòa bình được trao cho Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) vì những nỗ lực của tổ chức này trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học.
Nhà hoạt động về quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi đã bỏ nghề kỹ sư điện tử để xây dựng phong trào cứu sống trẻ em từ 30 năm trước. Giờ đây, tổ chức phi lợi nhuận mà ông thành lập đang dẫn đầu trong phong trào bài trừ nạn buôn bán trẻ em và bóc lột trẻ em ở Ấn Độ.
Hội đồng Nobel nhận định Satyarthi đã giữ gìn truyền thống của anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi và đã dẫn đầu rất nhiều cuộc tuần hành hóa bình ở Ấn Độ đấu tranh chống bóc lột lao động trẻ em vì mục đích tài chính. “Ông ấy cũng đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển những nguyên tắc quốc tế liên quan đến quyền trẻ em”- Hội đồng trao giải Nobel ở NA Uy khẳng định.
Cô gái Pakistan Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel. Sauk hi bị Taliban bắn vào đầu hồi tháng 10-2014, Yousafzai đã được đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham bằng đường hàng không để chữa trị những vết thương đe dọa mạng sống của cô.
Kể từ đó, Yousafzai tiếp tục đấu tranh cho quyền được đi học của trẻ em nữ. Cô gái trẻ này từng xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để diễn thuyết cho mục tiên của cuộc đấu tranh mà cô đang thực hiện, từng được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.
-
TTO - Từ chiều tới tối 15-8, tại TP.HCM và Nam Bộ có mưa lớn diện rộng khiến nhiều đường bị ngập, có nơi nước ngập nửa xe máy không thể di chuyển, kẹt xe khắp nơi…
-
TTO - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
-
TTO - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu thực tế khi mua hàng hóa, các bên bán hàng hóa, dịch vụ thường yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin cá nhân và sau đó khách nhận rất nhiều tin nhắn rác, điện thoại rác từ việc này.
-
TTO - Người phụ nữ 32 tuổi (ngụ tại Hà Nội) mang thai ngoài tử cung, vị trí phôi thai nằm ngay đại tràng. Đây là trường hợp rất hy hữu, dễ dẫn đến các gai rau ăn vào thành đại tràng, phải cắt đoạn đại tràng.
-
TTO - Bị cáo Nguyễn Văn Minh từng được biết đến là đại gia có tiếng ở Bình Dương, nay phải ra tòa với cáo buộc chủ mưu đại án kinh tế tham nhũng, thâu tóm, bán rẻ đất ‘vàng’ gây thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận