25/01/2019 16:06 GMT+7

Công bố bộ sách Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1930 - 1954

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Trải qua bốn năm biên soạn, ba lần thay đổi trưởng ban chỉ đạo, gặp rất nhiều khó khăn do những nhân chứng trong cuộc phần lớn đều đã lớn tuổi, tư liệu tản mát nhiều nơi, cuối cùng bộ sách vẫn được hoàn thành.

Công bố bộ sách Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1930 - 1954 - Ảnh 1.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tich UBMTTQVN TP.HCM trao tặng bộ sách Nhân si Tri thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc - Giai đoạn 1930 - 1945 cho ông Nguyễn Trọng Xuất trong sáng 25-1. Ảnh Tự Trung

Sáng 25-1, Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã tổ chức ra mắt bộ sách Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc - Giai đoạn 1930 - 1945.

Trước đó, bộ Nhân sĩ trí thức đồng hành cùng dân tộc - Giai đoạn 1954-1975 đã ra mắt từ 4-2014.

Dày 630 trang khổ lớn, sách chia làm ba giai đoạn theo phân kỳ chính sử: trước 1930 khi Đảng cộng sản ra đời, từ 1930 đến Cách mạng tháng 8-1945, giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945-1954.

Các nhân sĩ trí thức được chọn lựa giới thiệu đều là những văn nhân, sĩ phu, trí thức yêu nước, có tiết tháo, không ham công danh bổng lộc, có uy tín và đức độ trong nhân dân. Họ đã thể hiện tinh thần yêu nước, hành động vì dân vì nước, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

Những gương mặt Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Trần Văn Giàu, Phạm Ngọc Thạch, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ đã được phác họa lại qua những trích đoạn các sáng tác, tuyên ngôn của nhân vật, qua những bài viết của các tác giả khác.

Công bố bộ sách Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1930 - 1954 - Ảnh 2.

Người đọc trẻ xem sách - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Xuất - chủ biên bộ sách, xúc động phát biểu: "Bài học cho chúng ta hôm nay và cả mãi mãi về sau, vẫn là sự thành tâm tôn quí, nuôi dưỡng và trọng dụng nhân tài, bắt đầu từ người đang giữ trọng trách, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhân tài với trách nhiệm cộng đồng cao của mỗi người trước vận mệnh đất nước".

Nhà sư, bác sĩ và doanh nhân bàn chuyện sống khỏe mạnh Nhà sư, bác sĩ và doanh nhân bàn chuyện sống khỏe mạnh

TTO - Có phải nhà sư thì khỏe hơn do tinh thần an vui hơn? Làm cách nào để đối diện với bệnh tật?... Câu trả lời của các khách mời tại bàn tròn 'Nghệ thuật sống khỏe mạnh và hạnh phúc' khiến nhiều người suy ngẫm.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên