Công an TP.HCM: Kiên quyết không để TP.HCM trở thành địa bàn ẩn náu của tội phạm nước ngoài

Công an TP.HCM khẳng định sẽ không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng chính sách hội nhập và sự phát triển năng động của TP.HCM để hình thành các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

 - Ảnh 1.

Công an TP.HCM khởi tố bị can Dai Fei (quốc tịch Trung Quốc) vì tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên mạng - Ảnh: Công an TP.HCM

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án, 26 bị can để điều tra về tội "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là người môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Từ tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và các cá nhân có hoạt động cho thuê chỗ ở cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cư trú nói chung và quản lý cư trú đối với người nước ngoài nói riêng;

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giấy tờ, đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định. Tuyệt đối không vì lợi nhuận mà buông lỏng quản lý, tiếp nhận hoặc chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép.

Công an thành phố khẳng định mọi hành vi tiếp tay, tạo điều kiện cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép đều có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, với mức hình phạt nghiêm khắc.

Đồng thời khi phát hiện các trường hợp nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm, các cơ sở lưu trú cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định về khai báo, quản lý lưu trú không chỉ là trách nhiệm pháp lý của các cơ sở kinh doanh lưu trú, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia.

 - Ảnh 3.

Nhóm 83 người Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo - Ảnh: Công an TP.HCM

Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, duy trì thường xuyên công tác tổng rà soát, kiểm tra, quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài.

Mọi hành vi nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép, lao động trái phép, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép hoặc lợi dụng địa bàn thành phố để thực hiện các hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên quốc gia, cờ bạc, ma túy, mua bán người và các loại tội phạm có tổ chức sẽ bị xử lý nghiêm.

Công an thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú vì động cơ vụ lợi mà buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng chính sách hội nhập, môi trường đầu tư, du lịch và sự phát triển năng động của TP.HCM để hình thành các băng nhóm tội phạm, các "ổ nhóm" hoạt động phạm pháp lừa đảo xuyên quốc gia.

Với tinh thần chủ động tấn công, phòng ngừa từ sớm, từ xa và xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Công an thành phố quyết tâm giữ vững ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Đồng thời kiên quyết không để TP.HCM trở thành địa bàn trung chuyển, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

 - Ảnh 4.Công an TP.HCM phá rã nhiều 'cứ điểm' lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu

Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, phá rã nhiều đường dây lừa đảo do người Trung Quốc thiết lập, ngay khi các đường dây này chưa kịp thực hiện hành vi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất