24/03/2022 19:23 GMT+7

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng

ĐAN THUẦN - MINH HÒA - TUYẾT MAI
ĐAN THUẦN - MINH HÒA - TUYẾT MAI

TTO - Đến 22h35 khuya 24-3, việc khám xét nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế, quận 1 hoàn tất. Công an và kiểm sát viên rời đi cùng nhiều tài liệu liên quan. Tại nhà trên đường Nguyễn Thông, cơ quan chức năng vẫn đang khám xét.

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 1.

Công an có mặt tại nhà bà Hằng trên đường Nguyễn Thông, quận 3 - Ảnh: MINH HÒA

Chiều tối 24-3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Từ 18h20, ô tô bà Phương Hằng thường dùng để di chuyển rời nhà số 6 Nguyễn Thông về nhà số 17-19 Ngô Đức Kế (nơi bà Hằng đăng ký thường trú).

Lúc 20h cùng ngày, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám xét nhà bà Hằng tại quận 3.

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét xong và thu nhiều tài liệu tại nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đến hơn 22h35, việc khám xét nhà bà Hằng tại số 17-19 Ngô Đức Kế hoàn tất. Công an và kiểm sát viên rời khỏi nhà bà Hằng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án.

Còn tại quận 3, đến 22h33, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt tuyến đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu để phục vụ việc khám xét.

Trước đó, lúc 21h28, tại nhà trên đường Nguyễn Thông, ông Huỳnh Uy Dũng - chồng bà Hằng - xuất hiện trên ô tô biển xanh bước vào nhà.

Công an đề nghị người dân không tụ tập

Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.HCM, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục triển khai khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng để thu thập các tài liệu liên quan vụ án.

Đề nghị người dân không tập trung đông người đến hiện trường vụ việc gây mất an ninh trật tự khu vực, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Sau khi tiến hành thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, các lực lượng, đơn vị đang tiếp tục tổ chức khám xét nơi ở của bị can theo thủ tục tố tụng hình sự.

Hiện các lực lượng chức năng đã triển khai phong tỏa, bảo vệ hiện trường.


Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 4.

Nhà số 17-19 Ngô Đức Kế, nơi bà Hằng đăng ký thường trú - Ảnh: ĐAN THUẦN

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 5.

Hàng chục cảnh sát cơ động cũng được điều tới bảo vệ trước nhà bà Hằng - Ảnh: MINH HÒA

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 6.

Hàng chục cảnh sát được điều tới bảo vệ trước nhà bà Hằng - Ảnh: MINH HÒA

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 7.

Lúc 20h cùng ngày, công an và viện kiểm sát đang khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại quận 3 - Ảnh: MINH HÒA

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 8.

20h10, lực lượng công an xuất hiện và bắt đầu triển khai đội hình xung quanh nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế để khám xét - Ảnh: ĐAN THUẦN

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 9.

21h, an ninh xung quanh nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế được thắt chặt - Ảnh: ĐAN THUẦN

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 10.

Lúc 21h40, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, xuất hiện trên ô tô biển xanh bước vào nhà trên đường Nguyễn Thông - Ảnh: MINH HÒA

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 11.

Đoạn đường Nguyễn Thông, quận 3 được rào chắn, phong tỏa để phục vụ việc khám xét - Ảnh: MINH HÒA

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 12.

Một số người dân tập trung trước nhà bà Hằng trên đường Nguyễn Thông - Ảnh: MINH HÒA

Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng - Ảnh 13.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân rời đi, tránh tập trung đông trước nhà bà Hằng - Ảnh: MINH HÒA

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

TTO - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

ĐAN THUẦN - MINH HÒA - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên