Tag: Nguyễn Phương Hằng

undefined - Ảnh 1.

Nguyễn Phương Hằng

Thông tin chung

    • Họ tên trước đây: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    • Họ tên hiện nay: Nguyễn Phương Hằng
    • Ngày sinh: 26 tháng 1 năm 1971
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Nghề nghiệp: Doanh nhân
    • Chồng: Huỳnh Uy Dũng
    • Quốc tịch: Việt Nam
    Được giảm 3 tháng tù, bà Phương Hằng còn phải thụ án bao lâu nữa?

    Mới đây, TAND cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên giảm án 3 tháng tù cho bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người thắc mắc bà Hằng còn phải chấp hành án bao lâu và khả năng được giảm án như thế nào?

    Bà Nguyễn Phương Hằng: 'Nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi'

    Đại diện viện kiểm sát cho rằng án sơ thẩm xác định các bị cáo Đặng Anh Quân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi phạm tội với vai trò giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng phù hợp nên đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo.

    Bà Nguyễn Phương Hằng: 'Hơn 2 năm tù tội, hôm nay bị cáo hạnh phúc nhất'

    Bà Nguyễn Phương Hằng nói như vậy với hội đồng xét xử tại phiên tòa phúc thẩm sáng 4-4.

    Bà Nguyễn Phương Hằng tươi cười, ôm lấy nhân viên tại tòa

    Sáng 4-4, bà Nguyễn Phương Hằng được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm. Bà Hằng mặc áo trắng và cười rất tươi.

    Sáng 4-4, bà Phương Hằng vẫn có mặt để tham gia phiên tòa phúc thẩm

    Theo dự kiến, sáng nay (4-4), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

    Bà Hàn Ni không kháng cáo, ông Trần Văn Sỹ xin giảm nhẹ hình phạt

    Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ông Trần Văn Sỹ (cựu luật sư). Theo đó, ông Trần Văn Sỹ cho rằng mình chỉ phản biện xã hội nên xin được giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, bà Hàn Ni không kháng cáo.

    Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ bà Nguyễn Phương Hằng vì cả 5 bị cáo đều vắng mặt

    Bà Đinh Thị Lan bật khóc nức nở nói: "Tôi rất mong muốn phiên tòa được diễn ra. Tôi là bị hại trong vụ án".

    Chiều nay xử phúc thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

    Chiều nay, các bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân bị xét xử phúc thẩm.

    Tòa tuyên phạt bà Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ 2 năm tù

    Chiều 1-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù, phạt ông Trần Văn Sỹ 2 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ (theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015).

    Luật sư đề nghị tòa tuyên phạt bà Hàn Ni bằng thời gian tạm giam

    Luật sư bào chữa cho bà Hàn Ni cho rằng bản chất vụ án này và vụ án bà Phương Hằng là cùng một chuỗi sự việc lời qua tiếng lại giữa hai bên. Trong đó bà Ni có hành vi phản kháng lại hành vi xúc phạm của bà Phương Hằng.