Ngày 9-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm và đang điều tra vụ cưa chặt gần 600 cây rừng ở khu vực biên giới thuộc huyện Tuy Đức của tỉnh này.
Cây rừng dọc đường tuần tra biên giới bị cưa chặt
Số cây rừng bị đốn hạ trong Tết nằm dọc đường tuần tra biên giới do Đồn biên phòng Bu Cháp (Đồn 12, huyện Tuy Đức) quản lý.
Ngày 16-1, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại khu vực Đồn 12 có 1 xe máy cày chở theo 0,757m3 gỗ tròn và 4 ster (chưa đủ quy cách gỗ) nhóm 7.
Mở rộng kiểm tra hiện trường, lực lượng kiểm lâm phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn 12 có nhiều gốc cây rừng bị cắt hạ, cắt khúc, xếp thành đống. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định có 569 gốc cây gỗ bị cắt hạ tại các tiểu khu do Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới quản lý.
Ngoài ra ngành chức năng thu giữ hơn 32m3 gỗ tròn và 36 ster (chưa đủ quy cách gỗ) từ nhóm 5 - 8.
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên ngày 17-1, Chi cục Kiểm lâm mời Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ xử lý.
Bước đầu xác định có 7 người liên quan việc cắt gỗ, tất cả đã có lời khai, viết bản tường trình.
Xét thấy tin báo về tội phạm xảy ra tại khu vực biên giới có tính chất, mức độ phức tạp, không thuộc thẩm quyền giải quyết nên Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đã lập hồ sơ, chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý.
Nhờ chủ rừng, kiểm lâm dọn đường tuần tra?
Liên quan vụ phá rừng này, ngày 7-2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đồn 12 và các đơn vị liên quan.
Theo báo cáo của Đồn 12, năm 2024 đơn vị đã tiến hành phát quang cây cỏ, bảo trì 2 bên đường tuần tra biên giới.
Tuy nhiên do thời tiết giông bão, gió lớn, số lượng cây hai bên đường tuần tra tương đối nhiều, tán cây rậm rạp, nhất là các loại cây tái sinh hai bên đường tuần tra cần phát dọn.
"Vì vậy, ngày 21-12-2024, đơn vị có mời cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới và Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp đến làm việc. Các bên đã thống nhất việc cắt dọn cây là sẽ do kiểm lâm và chủ rừng thực hiện, bảo đảm đúng thủ tục, đúng pháp luật", lãnh đạo Đồn 12 thông tin.
Đến ngày 22-12-2024, chủ rừng và kiểm lâm đã cho ông T.X.B. (44 tuổi, địa chỉ bon Bu P'Răng 2) cùng phương tiện vào tiến hành cắt dọn dưới sự giám sát của các đơn vị này.
Đến ngày 16-1, Đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy rừng tiến hành kiểm tra, phát hiện hai bên đường có tập kết gỗ nên đã ngăn chặn, báo cáo cơ quan chức năng vì cho rằng có sai phạm.
Nói thêm về việc này, thượng tá Trịnh Minh Ngọc - phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông - cho biết đường biên giới của tỉnh dài 120,81km, trong đó Đồn 12 quản lý 42km.
Đồn có địa thế đường dốc, đèo nhiều, cây cối um tùm nên khá khó khăn trong công tác duy tu bảo dưỡng.
"Trong vụ việc này, lãnh đạo Đồn 12 chưa hiểu hết quy trình, để xảy ra sự việc là một điều đáng tiếc. Nếu nói là phá rừng thì không đúng vì đây là rừng tái sinh, thuộc hành lang đường tuần tra biên giới. Sự việc đã dẫn đến một số thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm", ông Ngọc nhận định.
Một lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới cho biết đã yêu cầu các cá nhân liên quan làm báo cáo giải trình làm việc với Đồn 12, về việc dọn rừng dọc đường tuần tra nhưng không báo cáo lãnh đạo.
Vị này cho hay khu vực gần 600 cây gỗ bị đốn hạ là những cây tái sinh, dọc đường tuần tra đã được thu hồi đất từ năm 2010.
"Anh em báo cáo là có chủ quan vì nghĩ đất đã giao cho Đồn 12 từ lâu. Việc dọn cây um tùm dọc đường tuần tra để tạo thuận lợi cho việc đi lại, tuần tra biên giới. Hiện nay Công an tỉnh Đắk Nông đang tiến hành xác minh để xử lý", vị này nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận