19/07/2022 16:00 GMT+7

Con trai ông Lê Viết Hải rời chức tổng giám đốc Hòa Bình

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Từ ngày 23-7, ông Lê Viết Hiếu chính thức thôi giữ chức tổng giám đốc sau 2 năm thay cha (ông Lê Viết Hải - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng Hòa Bình) giữ vị trí này.

Con trai ông Lê Viết Hải rời chức tổng giám đốc Hòa Bình - Ảnh 1.

Ông Lê Viết Hiếu (bìa trái) - Ảnh: BÔNG MAI

Đây là diễn biến lạ sau khi hàng loạt bạn trẻ "thế hệ thứ hai" được thế hệ lãnh đạo cha anh sáng lập đưa lên dần thay thế mình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) vừa có nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ tổng giám đốc từ ngày 23-7. Đồng thời, ông Hiếu cũng được bổ nhiệm vào chức phó tổng giám đốc thường trực của Hòa Bình.

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa công bố ai thay vị trí tổng giám đốc của ông Hiếu.

Bên cạnh chức danh trong ban giám đốc, ông Hiếu hiện cũng đang giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị ở Hòa Bình.

Ngoài ra, người con trai sinh năm 1992 này của chủ tịch hội đồng quản trị Lê Viết Hải cũng đang nắm trong tay hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 0,46% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo lời giới thiệu, ông Hiếu tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, Trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ). Trước khi về công ty cha làm việc, ông Hiếu có 2 năm kinh nghiệm làm ở Ngân hàng Shinhan.

Trong thời gian ông Hiếu điều hành Hòa Bình với vai trò tổng giám đốc, mặc dù kết quả kinh doanh không mấy tươi sáng do thị trường bất động sản bị ảnh hưởng bởi đại dịch, song giá cổ phiếu của tập đoàn lại có những bước chuyển biến đáng chú ý. 

Về giá cổ phiếu, vào thời điểm ông Hiếu vừa nhậm chức, mã HBC nằm quanh mốc 8.000 đồng, nhưng sau đó tăng vọt lên đỉnh gần 35.000 đồng vào đầu năm nay. Điều này cũng giúp doanh nghiệp vươn lên vị trí dẫn đầu ngành xây dựng về vốn hóa trên sàn chứng khoán. 

Hiện tại, cùng với bối cảnh thị trường chứng khoán chung lao dốc, giá cổ phiếu HBC đang neo ở mốc 19.600 đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, ông Hiếu cho biết kế hoạch trúng thầu các dự án trong năm nay với tổng giá trị 20.000 tỉ đồng là hoàn toàn khả thi.

Bất ngờ với giá vật liệu xây dựng, nhiều sản phẩm đội giá theo xăng dầu Bất ngờ với giá vật liệu xây dựng, nhiều sản phẩm đội giá theo xăng dầu

TTO - Nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng đã tăng giá mạnh, có những sản phẩm nhôm tăng đến 30% trong khi các loại gạch tăng 7-8% khiến những người có nhu cầu xây dựng thời điểm này phải cân đo đong đếm “túi tiền” bởi nhiều chi phí khác cũng tăng.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên