10/02/2020 15:38 GMT+7

Con nghiện giả danh cảnh sát hình sự cướp điện thoại

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Là đối tượng nghiện ma túy, Hải đến quán cà phê tự xưng là cảnh sát hình sự, đe dọa và cướp điện thoại của một thanh niên.

Con nghiện giả danh cảnh sát hình sự cướp điện thoại - Ảnh 1.

Nghi phạm Lưu Hoàng Hải tại cơ quan công an - Ảnh: TRỌNG TÍN

Ngày 10-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Hoàng Hải (35 tuổi, ngụ khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Hải là đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn thị xã Cai Lậy. 

Ngày 5-1, Hải đến quán cà phê thuộc xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy tự xưng là cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Hải đe dọa và cướp điện thoại của một thanh niên cư trú trên địa bàn thị xã Cai Lậy. 

Gây án xong, Hải nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Trên đường đi tìm nơi cầm điện thoại, Hải bị công an thị xã Cai Lậy bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Giả danh cảnh sát hình sự đòi 200 triệu đồng chạy án Giả danh cảnh sát hình sự đòi 200 triệu đồng chạy án

TTO - Biết anh Trần Minh Hoàng bị Công an TP Nha Trang bắt giữ do liên quan đến ma túy, Hùng giả danh cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang đòi vợ anh Hoàng chung chi 200 triệu đồng để chạy án.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên