
Nhiều học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, xã Xuân Lộc đứng trước nguy cơ bỏ học - Ảnh: THANH THƯƠNG
Những ngày này, khi phần đông bạn bè đồng trang lứa háo hức mua sách vở, đồng phục chuẩn bị cho năm học mới, nhiều học sinh xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh (Phú Yên trước đây, nay thuộc Đắk Lắk) thấp thỏm trước nguy cơ phải nghỉ học.
'Con chỉ thiếu 1 điểm, giờ chẳng biết học ở đâu'
Nguyễn Thị Kim T., học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, xã Xuân Lộc, không trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Phan Chu Trinh vì điểm chuẩn của trường là 37,5, trong khi T. chỉ đạt 36,5 điểm.
"Em chỉ thiếu 1 điểm nên rất tiếc. Nếu muốn học tiếp, em phải đi học trường tư thục ở phường Tuy Hòa nhưng gia đình không đủ tiền. Còn học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu thì quá xa, mùa mưa gió đi lại khó khăn, nguy hiểm" - T. ngậm ngùi.
Tương tự, Đào Võ Khắc D., nguyên học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, lo lắng vì nếu học trường tư thục hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên đều phải đi học xa nhà. "Gia đình tính cho em nghỉ học nếu không có nơi học phù hợp. Em rất buồn và lo", D. thổ lộ.
Bà Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh học sinh ở xã Xuân Lộc, cho biết gia đình sống ở khu vực ven biển, cách xa trung tâm, con không đậu lớp 10 công lập khiến cả nhà rất lo lắng.
"Nhà tôi không có điều kiện đưa đón con đi học hàng chục cây số mỗi ngày. Người dân ở đây chủ yếu làm nông, đi biển nên rất khó sắp xếp thời gian", bà Tâm nói.

Một phụ huynh rơi nước mắt khi phải cho con em nghỉ học vì nhà không đủ điều kiện - Ảnh: THANH THƯƠNG
Một phụ huynh khác, bà Trần Thị Hà Phương ở xã Xuân Cảnh, buồn bã: "Để con ở trọ xa tôi không an tâm, tôi thì quá bận không thể đưa đón hằng ngày. Tôi khổ, học hành không đến nơi đến chốn, nên mong con được học hàng đàng hoàng. Nhưng việc của con giờ khó quá, đành rớt nước mắt cho con nghỉ".
Theo phụ huynh và học sinh, từ nhà ở Xuân Lộc, Xuân Cảnh đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu tại phường Sông Cầu khoảng 20 - 30km. Trung tâm hiện không có ký túc xá cho học sinh. Những năm trước, trung tâm từng mở lớp tại xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, nhưng năm học 2026 - 2027 không còn tổ chức các lớp này.
Phụ huynh và học sinh mong muốn trung tâm có thể mở lại lớp tại địa phương để tạo điều kiện cho các em được tiếp tục học văn hóa kết hợp học nghề.
Trường muốn nhận thêm học sinh nhưng thiếu giáo viên, thiếu chỗ
Theo chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giao, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Phan Chu Trinh tuyển gần 400 học sinh lớp 10. Có hơn 130 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 trường này.
Tại xã Xuân Cảnh còn có Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp. Sau các đợt xét tuyển, gần 30 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 của trường.
Chỉ tính riêng hai trường trên, có khoảng 160 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.
Ông Phan Văn Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - cho biết nhà trường cũng mong muốn tiếp nhận thêm học sinh, nhưng chỉ tiêu đã được giao từ trước và phải gắn với điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu không mở lớp dạy học sinh sau tốt nghiệp lớp 9 tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc - Ảnh: MINH CHIẾN
"Nhà trường hiện còn thiếu 10 giáo viên và đang làm thủ tục tuyển bổ sung để kịp năm học mới. Việc học sinh không trúng tuyển phải đi học trung tâm giáo dục thường xuyên cách nhà hàng chục cây số cũng là điều khiến chúng tôi rất trăn trở", ông Tùng nói.
Hiện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu đã tuyển hơn 70 học sinh lớp 10 đến từ xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ và các phường Sông Cầu, Xuân Đài.
Tuy nhiên, trung tâm đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Trước đó, 4 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và kế toán của trung tâm đã bị khởi tố liên quan đến việc thu học phí sai quy định và tổ chức một số lớp đào tạo nghề khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Trung tâm cũng đang vướng một số vấn đề trong tổ chức dạy nghề.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk khẩn trương tìm hướng giải quyết
Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho hay để tạo điều kiện cho các em tiếp tục học tập, hướng giải quyết hiện nay là sẽ mở trực tiếp các lớp thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu ngay tại cơ sở vật chất của Trường THPT Phan Chu Trinh.
Theo bà Xuân, do đây là tình huống phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu, Sở đang khẩn trương lập văn bản tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận