06/01/2020 16:07 GMT+7

Con gái tướng Soleimani chê ông Trump 'đánh lén', đe dọa báo thù

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Con gái của tướng Iran Qassem Soleimani cảnh báo nước Mỹ sẽ đối diện với "ngày đen tối" sau khi ám sát ông. Cô cho rằng Tổng thống Trump đã không dũng cảm vì không dám đứng mặt đối mặt với cha mình.

Con gái tướng Soleimani chê ông Trump đánh lén, đe dọa báo thù - Ảnh 1.

Cô Zeinab Soleimani, con gái của thiếu tướng Qassem Soleimani - Ảnh: Al-Manar TV

Đài Al Jazeera ngày 6-1 đưa tin con gái của thiếu tướng Iran Qassem Soleimani - người bị Mỹ tiêu diệt bằng tên lửa cách đây vài ngày, đã cảnh báo Mỹ và Israel (đồng minh của Washington) sẽ đối mặt với "ngày đen tối" vì ám sát cha của cô.

"Này ông Trump điên cuồng! Đừng nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt sau cái chết của cha tôi", cô Zeinab Soleimani, sinh năm 1991 (theo trang Festive News), phát biểu tại đám tang của cha được phát trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia Iran.

Trước sự có mặt của hàng trăm ngàn người ở Tehran đầu ngày 6-1, cô Zeinab Soleimani cảnh báo: "Gia đình của các lính Mỹ ở Trung Đông rồi sẽ nhận được tin về cái chết của con cái họ".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài Al-Manar TV của Lebanon hôm 5-1, cô Zeinab Soleimani còn nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thể xóa sạch những thành tựu của cha cô, thiếu tướng Qassem Soleimani.

Con gái của vị tướng quá cố cho rằng Tổng thống Trump là người không dũng cảm khi sử dụng tên lửa tấn công cha cô từ xa chứ không dám "đứng đối diện, mặt đối mặt" với ông.

Trả lời bằng tiếng Ba Tư pha giọng Ả Rập, cô gái trẻ nói nước Mỹ nên biết rằng "máu của cha cô sẽ không đổ xuống vô ích", Hãng tin AP dẫn lại nội dung cuộc phỏng vấn.

Zeinab Soleimani còn nói rằng ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh nhóm Hezbollah - lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon - sẽ trả thù cho cha cô.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ - Iran đã xấu thêm sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq vào rạng sáng 3-1, khiến thiếu tướng Qassem Soleimani thiệt mạng.

Ngày 6-1, chuẩn tướng Esmail Ghaani, người vừa lên thay ông Soleimani chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Quds của Iran, cho biết ông sẽ trả thù cho cái chết của tướng Soleimani. "Sự bù đắp duy nhất cho chúng tôi là đuổi Mỹ khỏi khu vực (Trung Đông)", ông phát biểu.

Người dân Iran đổ ra đường phố tại Mashhad bày tỏ sự thương tiếc với tướng Soleimani hôm 5-1 - Nguồn: RT

Ngày 6-1, hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường phố Tehran để bày tỏ sự thương tiếc và kính trọng của họ với tướng quá cố Qassem Soleimani - người được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Iran, chỉ sau lãnh tụ tối cao đại giáo chủ Ali Khamenei.

Trước đó, khi thi thể ông Qassem Soleimani được đưa từ Iraq về Iran hôm 5-1, hàng triệu người mặc đồ đen đã tham gia tuần hành tưởng nhớ khi xe chở thi thể ông diễu hành qua đường phố ở hai thành phố Ahvaz và Mashhad trước khi được chuyển tới thủ đô Tehran. Theo trang Tehran Times, ông Qassem Soleimani được người Iran gọi là "tư lệnh của những trái tim".

Đại giáo chủ Iran khóc nức nở bên linh cữu tướng Soleimani Đại giáo chủ Iran khóc nức nở bên linh cữu tướng Soleimani

TTO - Đại giáo chủ Ali Khamenei đã nghẹn ngào khóc thương, cầu nguyện bên linh cữu ông Qasem Soleimani, vị tướng vừa thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ tại Iraq.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên