Colombia: Động đất lớn nhất thập kỷ, ít nhất 111 người thiệt mạng, nhiều người còn bị chôn vùi

Ít nhất 111 người được ghi nhận thiệt mạng sau trận động đất 7,4 độ làm rung chuyển Colombia và các nước lân cận. Nhiều thành phố ở phía tây Colombia bị ảnh hưởng nặng.

Colombia: Động đất 7,4 độ, ít nhất 111 người thiệt mạng, nhiều người còn bị chôn vùi - Ảnh 1.

Nhà cửa đổ sập vì động đất ở Cali, Colombia ngày 10-8 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters và AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra vào sáng 10-8 (giờ địa phương, tức tối 10-8 giờ Việt Nam) đã làm rung chuyển nhiều thành phố thuộc phía tây Colombia như Pereira, Quibdó, Cali và Manizales, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà đổ sập khắp đất nước.

Ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cũng xác nhận đã có ít nhất 87 người bị thương và chính quyền sẽ thực thi các biện pháp khẩn cấp. Vẫn còn rất nhiều người được ghi nhận mất tích và chính quyền khẳng định không bỏ rơi bất kỳ nạn nhân nào.

Vị tổng thống mới nhậm chức được 3 ngày cũng xác nhận ít nhất 61 tòa nhà chính quyền bị đổ sụp, nhiều bệnh viện bị hư hỏng cho động đất và đường sá bị đứt gãy.

Trong bối cảnh khẩn cấp, tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã triệu tập Ủy ban Quản lý thảm họa bất thường và chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân và đánh giá thiệt hại. 

Quân đội Colombia cũng đã triển khai 5 trung đội cứu hộ với các thiết bị công nghệ độ chính xác cao và chó nghiệp vụ đến các khu vực bị ảnh hưởng để tiến hành công tác tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tỉnh Risaralda ở miền Trung Tây Colombia là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với ít nhất 40 ca tử vong đã được xác nhận. 

Tại tỉnh Valle del Cauca, Thống đốc Dilian Francisca Toro cho biết tình hình hiện "rất nghiêm trọng" với nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại. Các đoạn video từ thành phố Pereira cho thấy một tòa nhà bốn tầng bị đổ sập hoàn toàn và mặt tiền của nhà thờ San José bị sập một phần. 

Colombia: Động đất 7,4 độ, ít nhất 111 người thiệt mạng, nhiều người còn bị chôn vùi - Ảnh 2.

Một mái nhà thờ ở Manizales, Colombia bị xô nghiêng trong trận động đất sáng 10-8 - Ảnh: AP

Động đất lớn hiếm có trong thập niên

Theo Giám đốc Cơ quan Địa chất Colombia (SGC) Julio Fierro Morales, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại quốc gia này trong vòng một thập kỷ qua. Hàng ngàn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Cơ quan địa chất Colombia và Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn nằm tại thị trấn gần 5.000 dân là San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, ở độ sâu 100km. Vị trí này gần bờ biển phía tây, nằm gần như ở khoảng giữa theo chiều bắc - nam của quốc gia Nam Mỹ.

Miền trung và tây Colombia vẫn thường gặp động đất nhưng hiếm những trận động đất hơn 6 độ.

Vào năm 1999, trận động đất 6,2 độ gần thành phố Armenia của Colombia từng khiến 1.100 người thiệt mạng.

Vì vậy trận động đất lần này là mạnh hiếm gặp trong thập niên qua dù Colombia cũng nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương thường ghi nhận những trận động đất lớn của địa cầu.

Ngay sau trận động đất, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy nhà cửa rung lắc dữ dội, một số kết cấu đổ sập, người dân Colombia hốt hoảng chạy ra đường và nắm tay nhau để đứng vững.

Tại thành phố Pereira, Thị trưởng Mauricio Salazar cho biết đã ghi nhận 18 người thiệt mạng, nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập.

Hai người chết còn lại được ghi nhận ở thành phố Manizales, cách tâm chấn không xa - theo Thị trưởng Jorge Eduardo Rojas.

Ngoài hai thành phố trên, thủ phủ Quibdó của tỉnh Chocó - một trong những địa phương nghèo khó nhất Colombia, cũng có nhiều người bị thương và thiệt hại nghiêm trọng - Thống đốc tỉnh này thông báo trên mạng xã hội X.

Ông Alejandro Eder, Thị trưởng Cali - thành phố lớn thứ ba Colombia, cũng cho biết địa phương này chịu "thiệt hại lớn" và đang được đánh giá bằng thiết bị bay không người lái.

Colombia: Động đất 7,4 độ, ít nhất 111 người thiệt mạng, nhiều người còn bị chôn vùi - Ảnh 3.

Vị trí tâm chấn trận động đất 7,4 độ ở miền tây Colombia ngày 10-8 - Ảnh: BBC

8 sân bay đóng cửa

Trận động đất cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông hàng không. Đã có 8 sân bay phải đóng cửa, trong đó 7 sân bay bị hư hại về cấu trúc bao gồm Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago và Buenaventura. 

Riêng sân bay Guillermo León Valencia ở Popayán (thủ phủ tỉnh Cauca) phải tạm đóng cửa do núi lửa Puracé phun trào tro bụi và khí độc. Dù núi lửa này hoạt động cùng thời điểm, SGC khẳng định hiện tượng này là độc lập và không có mối liên hệ trực tiếp với trận động đất.

Hình ảnh phát trên truyền thông Colombia cho thấy tại sân bay Pereira, nhiều mảng trần rơi xuống khiến hành khách hoảng sợ chạy tứ tán.

Theo AFP, trận động đất mạnh đến mức rung chấn còn được cảm nhận ở ba quốc gia láng giềng là Ecuador (phía tây nam), Panama (phía tây bắc) và Venezuela (phía đông).

Tuy nhiên, chưa có cảnh báo sóng thần nào được phát đi. Giới chức Colombia cũng cho rằng họ không lo ngại nguy cơ này sau trận động đất xảy ra vào sáng sớm.

Cơ quan hàng không dân dụng Colombia cho biết sáu sân bay nhỏ ở miền tây đã tạm dừng hoạt động. Thị trưởng thủ đô Bogota Carlos Galán nhận định thiệt hại ở thủ đô dường như chỉ giới hạn ở các vết nứt trên mặt ngoài nhà và tòa nhà.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã thông báo ông sẽ tới vùng chịu ảnh hưởng.

Trận động đất ở Colombia diễn ra chỉ 2 tháng sau thảm họa động đất kép ở nước láng giềng Venezuela, khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng.

Các nước sẵn sàng hỗ trợ

Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Colombia sau thảm kịch này. Giới chức Mỹ, El Salvador, Guatemala, Chile và Ecuador đã gửi lời chia buồn và sẵn sàng điều động lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế cùng vật tư đến hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả.

Mỹ cũng đã nhanh chóng lên tiếng "theo dõi sát sao và sẵn sàng trợ giúp nhân dân Colombia", theo tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, người vừa nhậm chức vào ngày 7-8, được xem là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngay sau khi ông Abelardo nhậm chức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington có kế hoạch công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỉ USD nhằm giúp Washington và Bogotá thúc đẩy các mục tiêu chung giữa hai nước.

Ông Trump cũng từng tuyên bố ông de la Espriella sẽ nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn toàn diện từ Mỹ trong nhiệm kỳ của mình. Tân tổng thống Colombia được xem là một nhân vật quan trọng của phe cánh hữu tại quốc gia Nam Mỹ này.

Colombia: Động đất 7,4 độ, các nước xung quanh đều cảm nhận được - Ảnh 3.Nhật Bản xác nhận vết đứt gãy bề mặt dài 33km sau động đất Kumamoto

Sau trận động đất mạnh 7,1 xảy ra cuối tháng 7, các nhà khoa học Nhật Bản xác nhận một vết đứt gãy bề mặt dài khoảng 33km đã hình thành dọc đới đứt gãy Hinagu, gây dịch chuyển mặt đất và ảnh hưởng đến nhiều công trình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất