
Một đoạn đứt gãy lộ trên bề mặt tại quận Ogawa, thành phố Uki (tỉnh Kumamoto, Nhật Bản) sau trận động đất ngày 28-7 - Ảnh: Đại học Kumamoto
Theo báo The Mainichi (Nhật Bản) dẫn kết quả sơ bộ được công bố ngày 7-8, nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ Đại học Tohoku và Đại học Kumamoto xác nhận hiện tượng dịch chuyển bề mặt dọc theo một tuyến gần như thẳng từ thị trấn Mifune đến thành phố Yatsushiro của tỉnh Kumamoto, dọc theo đới đứt gãy Hinagu.
Trận động đất Kumamoto có độ lớn 7,1 độ là dạng động đất trượt bằng, trong đó các lớp địa chất dịch chuyển theo phương ngang.
Nhóm nghiên cứu ghi nhận khu vực từ quận Ogawa thuộc thành phố Uki đến thị trấn Hikawa có mức dịch chuyển ngang lớn nhất, với mặt đứt gãy lệch tới 1,8m.
Trong khi đó, mức dịch chuyển theo phương thẳng đứng lớn nhất được ghi nhận gần nút giao Yatsushiro trên tuyến cao tốc Kyushu, thuộc thành phố Yatsushiro, với độ lệch khoảng 1,5m.
Hiện tượng dịch chuyển bề mặt khiến các trụ cầu tại nút giao Yatsushiro bị xê dịch.
Thiệt hại cũng được ghi nhận tại Trường tiểu học Ryuho ở thành phố Yatsushiro, nơi xuất hiện các vết nứt lớn trên tòa nhà trường học và sân trường.
Nhóm nghiên cứu nhận định các vị trí xảy ra dịch chuyển mặt đất nhìn chung trùng với các đứt gãy đang hoạt động đã được lập bản đồ trước đó.
"So với trận động đất Kumamoto năm 2016, lần này có nhiều khu dân cư nằm dọc theo đới đứt gãy hơn. Các tuyến cao tốc, quốc lộ và ngay cả những công trình mới cũng bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển của đứt gãy, như nhà ở bị nghiêng", giáo sư địa chất động đất Shinji Toda của Đại học Tohoku, người tham gia khảo sát cho biết.
Trận động đất tại tỉnh Kumamoto ngày 28-7 đã làm 38 người thiệt mạng, 114 người bị thương, khoảng 700 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 11.300 công trình bị hư hại. Hơn 7.500 người vẫn đang sống tại các điểm sơ tán khi công tác khắc phục hậu quả và đánh giá thiệt hại tiếp tục được triển khai, theo Hãng tin AP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận