17/04/2018 11:07 GMT+7

Coi chừng những kẻ gặm nhấm!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - "Sống cái nhà, già cái mồ". Quần quật cả đời, tới khi gần xuống lỗ mới có được mái nhà. Vậy mà cũng bắt đóng thuế là sao?

Coi chừng những kẻ gặm nhấm! - Ảnh 1.

- Là công dân phải có nghĩa vụ đóng thuế, chuyện thường tình mà. Giàu như châu Âu hay nghèo như châu Phi đều vậy cả mà...

- Nhưng đã quá trời thứ thuế rồi: thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT qua từng bữa ăn, rồi thuế môi trường, tiền cầu đường... Trăm dâu đổ đầu tằm, mở mắt ra thấy thuế. Có cái nhà để ở chớ sang qua bán lại gì đâu cũng bắt đóng thuế?

- Ai cũng muốn được phục vụ, được an toàn, có đường sá ngon, có nhiều trường học, bệnh viện... thì phải đóng thuế chớ. Người có tài sản chịu đóng thuế để còn có cái chăm lo cho người nghèo khó hơn. Điều quan trọng nhứt không phải là thuế gì, bao nhiêu, mà là có hợp lý không...

- Đó chưa phải điều quan trọng nhứt! Quan trọng là: đừng để những đồng tiền thuế nhọc nhằn của người dân bị những kẻ biến chất gặm nhấm, thấy mà ức lắm!

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du: Đánh thuế tài sản thì bỏ tăng thuế VAT Tiến sĩ Huỳnh Thế Du: Đánh thuế tài sản thì bỏ tăng thuế VAT

TTO - Chuyên gia Huỳnh Thế Du cho rằng nên đánh thuế tài sản vì sắc thuế này thể hiện sự công bằng và ưu việt, do đó nên chọn phương án này thay vì tăng thuế VAT.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên