09/05/2021 12:06 GMT+7

Coi chừng nhà hàng karaoke "'ve sầu thoát xác'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - - Mấy ông lãnh đạo trung tâm y tế, chủ tịch phường xã vì lơ là chống COVID-19 đã bị đình chỉ công tác.

- Hàng trăm người, cả người nước ngoài, đã bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường, nghe nói 2 triệu/trường hợp.

- Đã có người gây lây lan dịch bệnh phải ra tòa và chịu án.

- Nhiều người tiếp tay cho nhập cảnh trái phép, trốn cách ly đã bị án tù thật nặng.

- Mới nhất có nhiều nhà hàng karaoke, dịch vụ matxa vẫn sáng đèn dù đã có lệnh dừng hoạt động để phòng chống dịch và đã bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh.

- Tôi lo nhất là cái vụ thu hồi này. Chỉ sợ thu hồi giấy phép nhà hàng karaoke "Vua", sau đó những ông chủ ham tiền chơi kế "ve sầu thoát xác" đăng ký xin giấy phép lại ngay tại địa chỉ đó với tên "Hoàng Đế". Hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh matxa "Hoàng Hậu", sau xin cấp lại tên "Nữ Hoàng" thì... Khỏi nói, lúc đó nhìn khó chịu lắm.

- Khó chịu gì, làm vậy là thách thức. Để xem ai sẽ cấp phép lại cho mấy ông doanh nghiệp coi tiền hơn cả sức khỏe cộng đồng.

Chậm trễ trong tham mưu chống dịch, phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác Chậm trễ trong tham mưu chống dịch, phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác

TTO - Ông Nguyễn Khắc Lập, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bị đình chỉ công tác vì chậm trễ tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên