22/08/2022 15:01 GMT+7

Coi chừng bẫy lừa 'trúng tuyển học bổng trường đại học'

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Thí sinh bất ngờ nhận được email thông báo đã trúng tuyển học bổng 50% của trường đại học nhưng khi xác minh tại trường thì hoàn toàn không có thông tin này.

Coi chừng bẫy lừa trúng tuyển học bổng trường đại học - Ảnh 1.

Thông báo nhận học bổng được Trường đại học Nguyễn Tất Thành xác nhận là giả mạo - Ảnh: Q.T

Mới đây, thí sinh Võ Huy nhận được email thông báo đã nhận được học bổng của Trường đại học Nguyễn Tất Thành bao gồm khóa học tiếng Anh, 50% học phí toàn khóa học, toàn bộ trang thiết bị và dụng cụ học tập suốt 4 năm.

Để nhận học bổng, thí sinh phải xác nhận đồng ý nhận hay không, nếu đồng ý phải điền theo mẫu đơn gửi kèm với rất nhiều thông tin cá nhân của thí sinh, ảnh thẻ, căn cước công dân bản photo.

Kèm theo email là thông báo nhận học bổng do TS Hoàng Hữu Dũng - phó hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - ký. Thông báo này yêu cầu thí sinh hoàn tất hồ sơ với nhiều thông tin cá nhân, thậm chí còn yêu cầu căn cước công dân của người giám hộ, hạn chót đóng học phí ngày 23-8.

Thông báo này cũng lưu ý thí sinh phải hoàn tất toàn bộ hồ sơ và đóng học phí trọn gói đúng thời hạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Quang Trung - trưởng phòng truyền thông và marketing Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết ngay sau khi nhận thông báo, thí sinh đã liên hệ với trường và được xác nhận đây là thông tin giả mạo.

Người ký thông báo là phó hiệu trưởng là thông tin không chính xác. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh của trường là hiệu trưởng.

"Thông báo chưa có các thông tin về việc chuyển tiền hay điều kiện gì khác nhưng có lẽ người này đang thu thập thông tin của thí sinh, sau đó yêu cầu chuyển tiền để nhận học bổng vì trong thông báo có nêu phải đóng học phí trọn gói đúng thời hạn 23-8", ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, trường thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, phải giữa tháng 9 mới có kết quả trúng tuyển chính thức, giấy báo nhập học. Những thông tin trúng tuyển trong thời điểm này đều là giả mạo.

"Thời điểm này thí sinh vừa đăng ký nguyện vọng xét tuyển xong. Có lẽ nhiều người muốn lợi dụng tâm lý chờ đợi của thí sinh để lừa đảo. Không chỉ Trường đại học Nguyễn Tất Thành mà giấy báo trúng tuyển nhiều trường khác cũng sẽ ghi rõ số học phí học sinh phải đóng, thí sinh có thể tới nộp trực tiếp tại trường khi trúng tuyển và nhập học chính thức.

Với hình thức chuyển khoản, thí sinh chỉ chuyển cho trường mình trúng tuyển, không chuyển cho bất kỳ cá nhân nào để tránh bị lừa", ông Trung lưu ý thêm.

Hơn 325.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển trên hệ thống: Bình thường hay bất thường? Hơn 325.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển trên hệ thống: Bình thường hay bất thường?

TTO - Hơn 325.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển trên hệ thống chưa thể nói là điều bất thường, bởi đây mới chỉ là năm đầu tiên các trường đại học phải xét tuyển lọc ảo chung tất cả các phương thức...

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên