27/02/2022 19:00 GMT+7

Có vốn mua gà vịt chăn thả, cuộc sống đỡ vất vả rất nhiều

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Tại buổi trao vốn “Tiếp sức nhà nông” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), nhiều hộ dân vui mừng, xúc động vì cuộc sống sẽ đỡ cơ cực hơn trong thời gian tới.

Có vốn mua gà vịt chăn thả, cuộc sống đỡ vất vả rất nhiều - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao số vốn của chương trình "Tiếp sức nhà nông" cho các hộ dân ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chị Trần Thị Thành - xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc - là một trong những trường hợp tiêu biểu được tiếp cận vốn vay lần này.

Chia sẻ tại chương trình, chị Thành cho biết một mình lam lũ, thức khuya dậy sớm để vừa đi làm thuê vừa nuôi 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống cơ cực, quanh năm thiếu thốn, đứa con trai út còn mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh.

Khi đi làm về, nhìn đứa con thơ nằm bơ vơ một mình trong căn nhà, chị không khỏi rơi nước mắt. Chị tự dặn lòng mình phải cố gắng nuôi nấng con, cho đến trường cùng bạn bè dù túng thiếu đến bao nhiêu.

Khi nhận được tin tiếp cận vốn vay của chương trình, chị xúc động vô cùng. Số vốn này đối với bản thân chị thật ý nghĩa lớn lao. Đây sẽ là kế sinh nhai cho cả gia đình phía trước. Chị hứa sẽ mua gà vịt về chăn thả để cải thiện được cuộc sống, vừa gần gũi với con mình hơn.

Có vốn mua gà vịt chăn thả, cuộc sống đỡ vất vả rất nhiều - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Thành (áo vàng) chia sẻ hoàn cảnh tại chương trình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chương trình đã từng trao cho nhiều hộ tại Bình Thuận, giúp họ thoát nghèo bền vững. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Bắc ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Cách đây khoảng 3 năm, anh Bắc nhận được nguồn vốn liền mua bò về nuôi. Bò mẹ đẻ bò con. Từ bò con này, anh vỗ béo rồi bán. Số tiền sinh lời anh tiếp tục thuê ruộng, mua gà vịt… chăn thả.

Cứ như vậy, trong vòng 2 năm anh Bắc đã vươn lên thoát nghèo, sử dụng nguồn vốn rất hiệu quả.

"Nó vừa là số vốn giúp mình làm ăn, vừa là động lực tinh thần lớn lao. Điều này chứng tỏ cả xã hội đang quan tâm đến mình. Vì vậy tôi quyết tâm vươn lên và đạt được ước nguyện đó" - anh Bắc chia sẻ.

Trước đây, con gái lớn anh Bắc chỉ đạt học lực trung bình. Từ khi gia đình nhận được nguồn vốn làm ăn, cháu đã nhận thức hơn và vươn lên học sinh khá giỏi.

Và còn nhiều trường hợp thành công theo nhiều cách khác khi nhận được vốn vay này.

Có vốn mua gà vịt chăn thả, cuộc sống đỡ vất vả rất nhiều - Ảnh 3.

Chương trình còn trao quà cho các cháu học sinh là những người con của hộ nhận vốn lần này - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Nguyễn Phú Hoàng - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận - chia sẻ chương trình rất ý nghĩa, giúp nhiều hộ nông dân ở địa phương quyết tâm vươn lên.

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" lần này tổ chức tại Bình Thuận đã trao vốn cho 40 hộ nông dân ở 2 xã Hàm Đức, Hồng Sơn thuộc huyện Hàm Thuận. Ngoài ra, chương trình còn trao quà biểu dương cho các cháu là con của những hộ nông dân này.

Trao vốn tiếp sức cho 40 hộ nông dân ở Bình Thuận Trao vốn tiếp sức cho 40 hộ nông dân ở Bình Thuận

TTO - Sáng 27-2, tại tỉnh Bình Thuận, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức lễ trao vốn “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở 2 xã Hàm Đức, Hồng Sơn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên