18/05/2018 15:44 GMT+7

Cố vấn tổng thống Hàn Quốc nêu khả năng bỏ quan hệ thân thiết với Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ông Chung In Moon, cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tổng thống Hàn Quốc, cho rằng rốt cuộc nước ông cần tìm những giải pháp mới để đảm bảo an ninh đất nước.

Cố vấn tổng thống Hàn Quốc nêu khả năng bỏ quan hệ thân thiết với Mỹ - Ảnh 1.

Ông Chung In Moon, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia - Ảnh: YOUTUBE

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic, ông Chung In Moon cho rằng ông mong muốn về lâu dài, ông sẽ được chứng kiến việc chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Theo vị giáo sư Đại học Yonsei tại Seoul, các quan hệ đồng minh nhìn chung là một "trạng thái các quan hệ quốc tế rất phi tự nhiên", và nói "với tôi, điều tuyệt vời nhất là thực sự xóa bỏ sự liên minh".

Tuy nhiên cho tới lúc chấm dứt quan hệ liên minh đó, ông Chung In Moon vẫn ủng hộ mạnh mẽ "sự tiếp tục hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ" tại Hàn Quốc.

Đó thực sự là một quan điểm đáng chú ý phát đi từ một quan chức Hàn Quốc vốn đang đóng vai trò cố vấn quan trọng trong những cuộc thương lượng hiện tại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Kể từ những năm 1950, Hàn Quốc đã lệ thuộc vào mối quan hệ đồng minh với Mỹ để răn đe các nguy cơ xung đột đến từ phương Bắc. Tuy nhiên số phận của quan hệ hợp tác này đã và đang là vấn đề gây tranh cãi trong bối cảnh cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp sửa diễn ra.

Các quan chức của cả Mỹ và Hàn Quốc đều nhiều lần lặp lại tuyên bố khẳng định mối quan hệ liên minh giữa hai nước không phải vấn đề đem ra mặc cả với Triều Tiên.

"Ở tầm nhìn ngắn hạn và trung hạn, có thể chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc phải lệ thuộc vào quan hệ đồng minh", ông Moon nói. "Nhưng về dài hạn, cá nhân tôi hi vọng chúng tôi có thể chuyển đổi từ một quan hệ liên minh thành một dạng thức hợp tác an ninh đa phương nào đó".

Ông Moon cho rằng trong trường hợp Hàn Quốc có thể góp phần kiến tạo một "cộng đồng an ninh mới tại Đông Bắc Á, chúng tôi sẽ không phải chọn hoặc đứng về phía Trung Quốc hoặc đứng về phía Mỹ. Chúng tôi có thể duy trì quan hệ hữu nghị với cả hai nước lớn… và duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng".

Cũng với cách lập luận tương tự ông Trump ở phương diện nào đó, cố vấn đặc biệt của tổng thống Hàn Quốc nhắc tới những gánh nặng của các quan hệ đồng minh.

Nếu một sự thay đổi trong quan hệ đồng minh có thể diễn ra, "bán đảo Triều Tiên có thể được giải phóng khỏi thế bị kềm kẹp địa chính trị, cạm bẫy địa chính trị", ông Moon nói.

Thực tế trong những ngày qua, số phận của quan hệ liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc là vấn đề thực sự nhạy cảm, tới mức nội việc đề cập tới chủ đề này thôi cũng đã làm nổi sóng dư luận ở cả Mỹ lẫn Hàn Quốc.

Đầu tháng này, khi báo New York Times đưa tin nói ông Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xây dựng các lựa chọn để rút bớt một số lượng nào đó trong số 28.500 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, ngay lập tức cố vấn an ninh quốc gia John Bolton bác bỏ thông tin này, nói bản tin của New York Times là "hết sức vớ vẩn" và Chính phủ Hàn Quốc tức tốc truyền đạt lại thông điệp này với người dân trong nước.

Năm 2016, khảo sát cho biết 70% người Mỹ ủng hộ việc duy trì quân đội lâu dài tại Hàn Quốc. Còn một cuộc thăm dò dư luận năm 2018 cho thấy 96% người Hàn Quốc cảm thấy mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc là cần thiết.

Ông Trump muốn rút bớt lính Mỹ khỏi Seoul? Ông Trump muốn rút bớt lính Mỹ khỏi Seoul?

TTO - Tờ New York Times dẫn nguồn tin riêng cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc xem xét các khả năng rút bớt lính Mỹ tại Hàn Quốc về nước.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên