
Võ cổ truyền làm nóng không khí họp báo ngày 2-2 - Ảnh: ĐẬU DUNG
Thông tin được công bố ở họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại Hà Nội ngày 2-2.
Trong 244 sự kiện, có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.
Gia Lai có gì mà được chọn đăng cai?
Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - phát biểu việc lựa chọn Gia Lai đăng cai dựa trên các tiêu chí về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, khả năng tổ chức sự kiện và sự sẵn sàng của địa phương trong bối cảnh không gian hành chính mới sau sáp nhập.
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cho rằng đây là một cột mốc đặc biệt khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định chính thức sáp nhập thành tỉnh Gia Lai, tạo nên một vùng đất giao thoa độc đáo giữa không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có.
Tỉnh sẽ tận dụng triệt để những tiềm năng trên để tạo đột phá mang tính bền vững.
Theo bà Hạnh, mục tiêu chính trong năm 2026 của tỉnh là thu hút 15 triệu lượt khách (tăng 21% so với năm 2025) và đạt tổng doanh thu du lịch 35.000 tỉ đồng (tăng 20,7%).
Bà Hạnh cho biết thêm tỉnh đang ưu tiên tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái.
Một số loại hình có thể kể tới như: du lịch nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe; du lịch thể thao; du lịch văn hóa…
Đặc biệt, các hoạt động lễ hội: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Bình Định, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai…

Ông Nguyễn Trùng Khánh phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG
Du lịch Việt Nam đang chuyển từ "lượng" sang "chất"
Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ngành du lịch Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng: từ số lượng sang chất lượng bằng việc ưu tiên nâng cao chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ tập trung vào số lượng du khách. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cùng với đó là khai thác du lịch đi đôi với bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa lâu dài.
"Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai là một bước đi cụ thể hóa các định hướng này, góp phần tạo ra một hướng đi mới cho ngành: phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa và sự đa dạng sinh thái", ông Khánh nói.



Mang những sắc màu Gia Lai ra Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG
Đại diện cục thông tin thêm công tác xúc tiến du lịch của Việt Nam hiện được triển khai với những định hướng mới, tập trung vào mục tiêu thu hút phân khúc khách hàng cao cấp.
Trả lời báo chí về định hướng sản phẩm du lịch trọng tâm, ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng để nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch có mức chi tiêu cao, công tác xúc tiến tập trung vào 4 dòng sản phẩm trụ cột (du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị) và các sản phẩm mới nổi, tiềm năng (du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE)…
Theo ông, hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng khách mà còn hướng tới gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch thông qua các trải nghiệm chất lượng cao.
Qua đó định vị thương hiệu quốc gia - bên cạnh các giá trị thân thiện, an toàn và hấp dẫn, Việt Nam đang nỗ lực định vị mình là một điểm đến chất lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận