01/02/2026 13:29 GMT+7

Hát bội, cà phê, bò khô Gia Lai ra Hà Nội

Nhiều trải nghiệm văn hóa mang đậm bản sắc đã được tái hiện trong Ngày Gia Lai tại Hà Nội, mở đầu chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia Gia Lai.

gia lai - Ảnh 1.

Gia Lai giới thiệu nét đẹp văn hóa đến với người dân thủ đô - Ảnh: M.PHÚC

Ngày 1-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch Gia Lai đến người dân thủ đô và du khách.

Sau khi sáp nhập với Bình Định, tỉnh Gia Lai mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn, từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo nên lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch, với những sản phẩm đa dạng trải nghiệm, liên vùng.

gia lai - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại sự kiện - Ảnh: M.PHÚC

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết Gia Lai sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, trải dài từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp - sinh thái đặc trưng, đến các không gian trung du, ven biển và đảo.

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch biển - đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện.

Cùng với đó là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, bao gồm hệ thống di tích lịch sử - cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng, được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

"Chúng tôi xác định văn hóa là tiềm năng, tài sản để phát triển kinh tế, du lịch. Trong các chiến lược phát triển của tỉnh, du lịch vẫn là thế mạnh, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững", bà Lịch chia sẻ.

gia lai - Ảnh 3.

Ông Trần Ngọc Vân giới thiệu về mặt nạ Tuồng Bình Định - Ảnh: M.PHÚC

Mang mặt nạ hát bội (Tuồng Bình Định) đến với Ngày Gia Lai tại Hà Nội, ông Trần Ngọc Vân hào hứng chia sẻ về nét đẹp của nghệ thuật truyền thống của địa phương.

"Tùy theo tích tuồng, vai diễn, mỗi nhân vật sẽ có màu sắc khác nhau. Chẳng hạn màu đỏ tương trưng cho trung thần, màu đen cho vai phản diện. Qua sự kiện hôm nay, tôi mong muốn kể câu chuyện quê hương mình, để ngày càng nhiều người biết đến nghệ thuật hát bội quê mình hơn, để giới trẻ hiểu biết nhiều hơn về văn hóa", ông Vân kể.

gia lai - Ảnh 4.

Du khách thưởng thức cà phê Gia Lai - Ảnh: M.PHÚC

Qua sự kiện Ngày Gia Lai tại Hà Nội, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những nét văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch, sản phẩm nghề đặc trưng của Gia Lai đến với người dân thủ đô, du khách.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, du khách được trải nghiệm âm nhạc Tây Nguyên, cồng chiêng, các nét văn hóa của dân tộc tại Gia Lai, cùng với đó là những nét đặc sắc riêng có của Tuồng Bình Định.

Năm nay, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỉ đồng.

Ngày Gia Lai tại Hà Nội được tổ chức trong ngày 1-2, ở Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Năm 2026, Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Năm Du lịch quốc gia.  

Đưa hát bội, cà phê, bò khô Gia Lai ra Hà Nội - Ảnh 6.Xúc tiến quảng bá du lịch Gia Lai trên kênh truyền hình CNN

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - vừa có buổi làm việc với đại diện kênh truyền hình CNN để xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai ra thế giới trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất