
Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 23-12, Hiệp hội Du lịch Gia Lai tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi hợp nhất hiệp hội du lịch 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định.
Đại hội đã công bố kết quả bầu nhân sự hiệp hội nhiệm kỳ mới.
Theo đó ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai; Ban Chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ mới gồm 30 ủy viên.
Theo báo cáo, năm 2025, ngành du lịch tỉnh Gia Lai đón được 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 125.000 lượt.
Doanh thu du lịch ước đạt 29.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, Quy Nhơn được tạp chí du lịch Planet của Úc bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.
Sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch Gia Lai đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng. Góp phần tạo thu nhập, việc làm cho người lao động và tăng trưởng kinh tế địa phương. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin năm 2026 là địa phương đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng kèm theo thách thức lớn, đặc biệt là sau khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh này thời gian qua.
Do đó bà Lịch mong các doanh nghiệp du lịch chung tay đầu tư cảnh quan, tạo ra sản phẩm đặc sắc, có điểm nhấn thu hút du khách. Lãnh đạo tỉnh thông tin trong Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt 12 tháng trong năm, trải dài từ du lịch biển đảo tới đại ngàn.
Do đó đề nghị các ngành tăng cường sự kết nối, đồng hành phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm mới. Tỉnh mời gọi doanh nghiệp tham gia cụ thể hóa các nội dung về mục tiêu phát triển du lịch theo đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận