
Dù đúng là chiếc xe Ford gặp tai nạn trên đường cao tốc ở California, nhưng không hề do lỗi kỹ thuật như thông tin được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ video
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là ghi lại cảnh một chiếc xe điện của Hãng Ford bị khóa tay lái và tăng tốc ngoài sự kiểm soát trên đường cao tốc ở California, Mỹ đã thu hút hàng triệu lượt xem.
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng thông tin Lead Stories, cảnh sát địa phương đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định vụ việc thực chất liên quan đến một tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn.
Được biết đoạn video lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội X ngày 14-8, thu hút hơn 7 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Tính tới nay, đoạn video đã có 12 triệu lượt xem.
Người đăng tải đoạn phim khẳng định chiếc xe đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, với "tay lái bị khóa, ga bị dính" và thậm chí mô tả tài xế đang cầu nguyện trước khi đâm vào một xe khác.
Tuy nhiên, tài khoản này không hề cung cấp bất kỳ liên kết, tài liệu, nhân chứng hay bằng chứng nào để củng cố cho nhận định trên, trong khi bản thân trang này vốn nổi tiếng với việc đăng tải nội dung giật gân nhằm thu hút lượt xem.
Đoạn video được cho là ghi lại cảnh xe điện Ford gặp lỗi kỹ thuật, nhưng thực chất là do tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn - Video: X/@HustleBitch_
Qua xác minh, video này vốn được chia sẻ trước đó trên mạng xã hội TikTok bởi một tài khoản khác, chỉ ghi chú đơn giản: "Hôm nay trên đường đi làm ở San Carlos". Đoạn phim gốc hoàn toàn không đề cập đến việc xe bị lỗi kỹ thuật hay tài xế cầu nguyện.
Bằng phương pháp định vị dựa trên biển báo và các mốc hạ tầng, trang Lead Stories xác định vụ va chạm xảy ra trên xa lộ U.S. 101 ở thành phố San Carlos, California.
Sau khi liên hệ với lực lượng cảnh sát tuần tra xa lộ California (CHP), cơ quan này xác nhận vụ tai nạn và cho biết nguyên nhân không phải do xe bị hỏng hóc kỹ thuật.
"Qua quá trình điều tra, chúng tôi xác định chiếc xe không vận hành ở chế độ tự lái. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế vì nghi ngờ người này lái xe trong tình trạng say xỉn, gây thương tích cho người khác", CHP nêu trong thông cáo báo chí.
Cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thường không phản ánh đầy đủ bối cảnh và quá trình điều tra. Trong khi các cáo buộc trên mạng có thể lan truyền nhanh chóng mà không cần bằng chứng, việc truy tố tài xế buộc cơ quan chức năng phải dựa trên các chứng cứ cụ thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận