Có thật đồ trang sức bị trộm ở Bảo tàng Louvre được tìm thấy tại nhà một tỉ phú Ukraine?

Video lan truyền tuyên bố trang sức bị trộm ở Bảo tàng Louvre (Pháp) được tuồn sang Ukraine, và được tìm thấy tại nhà của một tỉ phú. Đây là video giả, do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Bảo tàng Louvre - Ảnh 1.

Vòng cổ ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise tại Bảo tàng Louvre, Pháp - Ảnh: WIKIPEDIA

Tháng 11, video lan truyền xuất hiện trên mạng xã hội, được cho là do Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) sản xuất.

Video tuyên bố các trang sức bị trộm một tháng trước tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp) được phát hiện tại nhà một tỉ phú Ukraine. Theo video, người này là cựu cộng sự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gần đây bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng ở nước này.

Chẳng hạn, một người dùng X đăng bài với nội dung: "Trang sức bị trộm ở Bảo tàng Louvre được tìm thấy cùng với tỉ phú người Ukraine... Cuộc đột kích mới nhất của Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã tìm thấy số trang sức của Hoàng hậu Marie-Louise mất tích khỏi Bảo tàng Louvre trong số những món đồ của tỉ phú người Ukraine Timur Mindich, một cộng sự thân thiết của ông Volodymyr Zelensky".

Video kèm theo bài đăng cũng được chia sẻ trên mạng xã hội bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức và Nga.

Video lan truyền sai sự thật về số trang sức bị trộm khỏi Bảo tàng Louvre có liên quan đến một tỉ phú Ukraine - Nguồn: X

Qua kiểm chứng, Đài DW ngày 27-11 xác nhận video đang lan truyền là giả, chứa nhiều thông tin không chính xác.

Một phát ngôn viên của NABU đã phản hồi với Đài DW rằng video đang lan truyền là giả, "là sản phẩm của chiến dịch tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin hoặc của ai đó muốn phát tán thông tin sai lệch".

Theo DW, phần âm thanh là dấu hiệu đầu tiên cho thấy video là giả. Dù lời dẫn trong video có vẻ giống tiếng Anh giọng Mỹ, song nhịp điệu không được tự nhiên. Những từ như "Louvre", "euros" và "Volodymyr" bị phát âm sai.

DW đã cho chạy phần âm thanh của video trên công cụ phân tích Fraunhofer Institure. Kết quả cho thấy có đến 71,3% khả năng giọng nói trong video là do AI tạo ra.

Ngoài ra, vòng cổ xuất hiện trong video có một số khác biệt so với ảnh chụp chiếc vòng cổ ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise tại Bảo tàng Louvre vào tháng 1-2020.

Chẳng hạn, vòng cổ trong video có một cái khóa to bằng vàng, trong khi ảnh chụp vòng cổ thật không có khóa này, hay số lượng và kích cỡ các viên đá quý cũng không khớp nhau. Một số phần của vòng cổ cũng có vẻ mờ và dính nhau, dấu hiệu cho thấy hình ảnh trong video có sự can thiệp của AI.

Công cụ phát hiện AI InVid Verification cũng xác định video có đến 99% là sản phẩm của AI.

Tóm lại, video đang lan truyền là giả, trang sức bị trộm khỏi Bảo tàng Louvre vẫn chưa được tìm thấy.

Đồ trang sức bị trộm ở Bảo tàng Louvre được tìm thấy tại nhà một tỉ phú Ukraine? - Ảnh 3.Hàn Quốc nói không có công an Trung Quốc hoạt động ở Seoul

Video lan truyền cho thấy cảnh một công an Trung Quốc đang tham gia điều tiết giao thông và người đi bộ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Video này đã được chia sẻ sai sự thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất