Tag: cơ sở tiêm chủng

Đã cấp hộ chiếu vắc xin cho 500.000 người dân

TTO - Tính đến ngày 15-4, Bộ Y tế đã tiến hành cấp hộ chiếu vắc xin cho 500.000 người dân thuộc 200 cơ sở tiêm chủng.

Tại sao phản ảnh 3 tháng vẫn chưa được xác nhận mũi tiêm mới?

TTO - Bộ Y tế dự kiến cấp hộ chiếu vắc xin cho toàn dân từ ngày 15-4, tuy nhiên đến nay khoảng 41 triệu mũi tiêm chưa được xác thực thông tin. Nhiều người dân đã phản ảnh thông tin đến cơ sở tiêm chủng 3 tháng nhưng vẫn chưa được cập nhật mũi tiêm.

Vì sao cần giấy xác nhận đã tiêm vắc xin? Vì sao đến 7 mũi?

TTO - Người dân xôn xao khi mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin mà Bộ Y tế mới ban hành ngày 7-1 chừa chỗ cho 7 mũi tiêm. Có phải mỗi người dân dự trù sẽ tiêm 7 mũi? Vì sao đã có app chứng nhận tiêm rồi mà cần giấy cho tốn kém?

Miền Tây dồn sức tiêm mũi 3 để phòng dịch COVID-19

TTO - Ngày 17-12, TS.BS Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch tiêm bổ sung và liều nhắc lại đối với người đã tiêm đủ liều cơ bản. Dự kiến tuần sau sẽ bắt đầu tiêm cho người dân.

Vụ tai biến vắc xin 2 người chết: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn giao Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có quyết định giao Bệnh viện Bạch Mai cử đội cấp cứu chi viện cho Sở Y tế Thanh Hóa, kịp thời cấp cứu người gặp tai biến sau tiêm vắc xin vừa xảy ra tại tỉnh này.

Sau sự cố tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ sơ sinh, Bộ Y tế chấn chỉnh mạnh

TTO - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm.

Tháng 10 tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi, tiêm 2 mũi cùng loại vắc xin

TTO - Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin mũi 1 cho nhóm 12-17 tuổi (lớp 6 đến lớp 12) từ tháng 10-2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Cha mẹ, người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Bộ Y tế vừa có công văn hôm nay 14-10.

Đề nghị các địa phương nhanh chóng xử lý phản ảnh của người dân về tiêm chủng

TTO - Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, cơ sở y tế, cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc nhanh chóng tiếp nhận, xử lý các phản ảnh của người dân về kết quả tiêm chủng.

Vướng mắc 'thẻ xanh', 'thẻ vàng' cho người nước ngoài, người tiêm vắc xin ở nước ngoài

TTO - Có nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam và đã tiêm chủng COVID-19, hoặc người đã tiêm ở nước ngoài hiện nay về Việt Nam nhưng chưa có cơ chế xác nhận 'thẻ xanh', 'thẻ vàng' cho họ.

Còn 2 triệu mũi tiêm chưa cập nhật được trên cổng thông tin

TTO - Trong 4 ngày, Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 được 800.000 người dùng phản ảnh có rắc rối khi sử dụng cổng này truy vấn thông tin. Hiện vẫn còn khoảng 2 triệu mũi chưa nhập liệu hoặc nhầm lẫn dữ liệu.