Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới kéo vốn hóa Vingroup lên kỷ lục, LPS bất ngờ 'nằm sàn'

Thị trường chứng khoán trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index giảm nhẹ 0,24%. VIC lập đỉnh mới kéo vốn hóa Vingroup lên kỷ lục, trong khi LPS bất ngờ 'nằm sàn'.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới kéo vốn hóa Vingroup lên kỷ lục, LPS bất ngờ 'nằm sàn' - Ảnh 1.

Sắc đỏ áp đảo trong phiên giao dịch 3-9 - Dữ liệu: VSF

VIC đảo chiều, vốn hóa Vingroup lập kỷ lục

Kết phiên giao dịch ngày 3-9, VN-Index giảm 4,4 điểm, tương đương 0,24%, xuống 1.827 điểm. HNX-Index giảm 2,53 điểm, tương đương 0,89%, xuống 282,24 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng 0,28 điểm, tương đương 0,22%, lên 127,78 điểm.

Riêng VN30-Index giảm 21,39 điểm, tương đương 1,08%, xuống 1.961,57 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá áp đảo số mã tăng.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.519 tỉ đồng, giảm gần 1,7% so với mức bình quân 18.839 tỉ đồng mỗi phiên trong tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên thuộc về VIC. Cổ phiếu này có thời điểm giảm hơn 4% trong phiên sáng, nhưng bất ngờ đảo chiều mạnh vào buổi chiều và đóng cửa tăng 3,6%, lên 244.500 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của VIC.

Đà tăng mạnh của VIC kéo vốn hóa Vingroup lên khoảng 1,9 triệu tỉ đồng, mức cao chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp. Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng khoảng 44%.

Không chỉ VIC, các cổ phiếu còn lại trong "họ Vingroup" cũng đóng góp tích cực cho thị trường. VHM tăng 0,55%, VRE tăng 0,77% và VPL tăng 1,29%.

Đáng chú ý, SSB tiếp tục tăng kịch trần lên 18.500 đồng/cổ phiếu, với hơn 3,3 triệu đơn vị được khớp lệnh. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này.

VIC cũng là mã có tác động tích cực lớn nhất đến VN-Index khi đóng góp khoảng 14,27 điểm. VHM đóng góp khoảng 0,69 điểm, SSB khoảng 0,88 điểm và BSR khoảng 0,32 điểm.

Trong khi đó VCB là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất khi lấy đi khoảng 2,39 điểm của chỉ số, tiếp theo là TCB khoảng 1,85 điểm, VPB khoảng 1,37 điểm, HPG khoảng 0,86 điểm và MBB khoảng 0,74 điểm.

Đà tăng của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2026. Sau soát xét, doanh thu thuần của tập đoàn giảm gần 368 tỉ đồng so với báo cáo tự lập, xuống 221.920 tỉ đồng.

Ngược lại, lợi nhuận trước thuế sau soát xét tăng gần 695 tỉ đồng, lên 34.400 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng khoảng 530 tỉ đồng, lên 20.905 tỉ đồng.

Theo cập nhật từ Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt khoảng 37,5 tỉ USD, xếp thứ 59 trong danh sách tỉ phú thế giới. Đây là mức tài sản lớn nhất một người Việt Nam từng đạt được theo tính toán của Forbes.

LPS giảm sàn, PNJ lao dốc hơn 5%

Trái ngược với diễn biến tích cực của VIC, nhiều nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Đáng chú ý nhất là LPS của Công ty CP Chứng khoán LPS khi giảm hết biên độ về 24.400 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 18,7% so với mức giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE ngày 18-8.

LPS là một trong hai cổ phiếu duy nhất trên HoSE giảm sàn trong phiên 3-9, bên cạnh VDP của Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.

Trong nhóm bán lẻ, PNJ là một trong những mã giảm mạnh nhất khi mất 5,46%, xuống 39.800 đồng/cổ phiếu, với hơn 8,1 triệu đơn vị được khớp lệnh. MWG giảm 2,4%, DGW giảm 3,08% và FRT giảm 2,06%.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng. TCB giảm 3,89%, VPB giảm 3,06%, VCB giảm 2,33%, MBB giảm 2,14%, HDB giảm 2,16%, ACB giảm 1,99% và CTG giảm 1,41%.

Nhóm chứng khoán không khá hơn khi SSI giảm 2,11%, SHS giảm 2,53%, VCI giảm 2,63%, TCX giảm 3,43% và VND giảm 1,5%.

Ở nhóm bất động sản, thị trường phân hóa mạnh. Bên cạnh lực kéo từ nhóm Vingroup, NLG tăng 1,23%, NVL tăng 0,77%, trong khi DXG giảm 2,48%, KDH giảm 3,3% và IDC giảm 1,54%.

Một số cổ phiếu hóa chất và phân bón lại đi ngược thị trường khi DCM tăng 5,67%, DPM tăng 5,91%. Trong nhóm năng lượng, BSR tăng 1,13%, PVD tăng 1,04%, còn PVS giảm 1,52%.

Khối ngoại đứt mạch mua ròng

Sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.500 tỉ đồng trong phiên 3-9. Trên HoSE, VCB bị bán mạnh nhất với khoảng 215 tỉ đồng, tiếp đến VPB 173 tỉ, TCB 155 tỉ, VIC 149 tỉ và HPG 148 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIX được mua ròng mạnh nhất với khoảng 48 tỉ đồng, tiếp đến DPM 46 tỉ, VPI 33 tỉ, SSB 31 tỉ, DCM và BSR cùng khoảng 30 tỉ đồng.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới kéo vốn hóa Vingroup lên kỷ lục, LPS bất ngờ 'nằm sàn' - Ảnh 3.Chứng khoán 3-9: VN-Index có giữ được đà tăng sau kỳ nghỉ lễ?

Sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Vùng 1.840 - 1.850 điểm đang là thử thách gần nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất