
Giá vàng thế giới có xu hướng tăng trở lại khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Giá dầu neo cao, giá vàng bất ngờ tăng lại
- Cập nhật lúc 7h30 ngày 3-9, giá dầu thế giới tiếp tục neo ở vùng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần qua.
Dầu Brent nhích 0,01 USD, lên 95,27 USD/thùng, tăng hơn 7,6% so với một tuần trước. Trong khi đó, dầu WTI giảm nhẹ 0,22%, xuống 90,8 USD/thùng, nhưng vẫn cao hơn khoảng 8,7% so với một tuần trước.
Cả hai loại dầu chủ chốt đều duy trì trên ngưỡng 90 USD/thùng, quanh vùng cao nhất trong 5 tuần. Giá dầu được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có nguy cơ gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng, giao tranh giữa Mỹ và Iran gia tăng.
Hôm 2-9, Mỹ và Iran đã thực hiện loạt tấn công lớn nhất kể từ tháng 7. Washington không kích bờ biển phía nam Iran, trong khi Tehran tấn công các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực. Các đợt không kích này đã làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại.
- Trên thị trường tiền tệ quốc tế, chỉ số USD (DXY) nhích 0,01% so với phiên trước, lên 99,57 điểm. Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong tháng này.
Trong khi USD đi lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lại hạ nhiệt sau khi vọt lên vùng cao. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, xuống 4,78%, sau khi có thời điểm chạm 4,818% - mức cao nhất kể từ tháng 11-2023.
Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,259%; kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, xuống 4,369%.
- Diễn biến hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu góp phần hỗ trợ thị trường kim loại quý. Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên 2-9 sau khi rơi xuống vùng thấp nhất một tháng.
Cập nhật sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng 0,4%, vượt mức 4.406 USD/ounce. Giá bạc giao ngay đạt 65,7 USD/ounce, tăng 0,7%.
Điểm nhanh chứng khoán thế giới
- Không chỉ giá vàng được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt, chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 2-9.
Kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,46%, lên 7.666,60 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,45%, đạt 26.217,83 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 295,07 điểm, tương đương 0,56%, lên 53.061,95 điểm.
Đà đi lên của Phố Wall được hỗ trợ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Trong đó, Nvidia tăng hơn 3%, góp phần thúc đẩy Dow Jones. Cổ phiếu Johnson & Johnson cũng nằm trong nhóm hỗ trợ chỉ số gồm 30 doanh nghiệp blue-chip này.
Dù tăng điểm trong phiên 2-9, cả ba chỉ số chính của Phố Wall vẫn đang giảm tính từ đầu tuần.
- Trong khi Phố Wall phục hồi khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á lại chìm trong sắc đỏ.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,9%, xuống 64.325,64 điểm, sau khi có thời điểm mất tới 3,9% trong phiên. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng chịu áp lực bán mạnh, với chỉ số chính có thời điểm giảm khoảng 4%.
Tại các thị trường lớn khác, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1%, xuống 3.941,39 điểm; Hang Seng của Hong Kong giảm nhẹ 0,1%, còn 25.311,21 điểm.
Sắc đỏ cũng lan rộng tại nhiều thị trường trong khu vực như Úc, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Philippines.
- Trong nước, thị trường chứng khoán vừa trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, trong đó có 3 phiên giao dịch tạm nghỉ. Ở phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ, VN-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu.
Theo các công ty chứng khoán, VN-Index đã nỗ lực cân bằng quanh vùng 1.820 - 1.840 điểm trước kỳ nghỉ dài, dù áp lực bán có dấu hiệu gia tăng.
Trong các phiên tới, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi phản ứng của thị trường sau kỳ nghỉ. Việc giải ngân có thể được cân nhắc đối với những cổ phiếu duy trì dòng tiền tích cực, bật tăng từ vùng tích lũy chặt hoặc kiểm định thành công các ngưỡng hỗ trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận